[Tin nhanh sáng 10-5-2021] Tên trộm xe bị bắt giữ vì quay lại tiệm cầm đồ… xin thêm tiền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 10-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Tên trộm xe bị bắt giữ vì quay lại tiệm cầm đồ… xin thêm tiền; Hai mẹ con tử vong trong nhà trọ ở TP HCM; Nam thanh niên không đeo khẩu trang, lao xe vào vùng dịch; Phát hiện 2 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Thanh Hóa; Ấn Độ bắt giữ 7 người ăn trộm quần áo tử thi ở lò hỏa táng; Trung Quốc hứng chỉ trích vì tên lửa rơi xuống Trái Đất.

Tên trộm xe bị bắt giữ vì quay lại tiệm cầm đồ… xin thêm tiền

Ngày 9-5, Công an thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã bắt tạm giam Huỳnh Tấn Kiệt (SN 1994, trú ở xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Kiệt khai nhận, do không có nghề nghiệp ổn định và bị nghiện ma túy đá nên Kiệt nảy sinh ý định lấy trộm xe đem bán.

Đối tượng Huỳnh Tấn Kiệt (Ảnh: Dân trí)
Đối tượng Huỳnh Tấn Kiệt (Ảnh: Dân trí)

Rạng sáng 31-3, sau khi đi chơi về đến nhà trọ ở xã Dương Tơ, Kiệt phát hiện xe máy của anh Trần Văn Mai Liên đang đậu trong nhà xe. Quan sát xung quanh không có người, Kiệt lấy trộm xe của anh Liên đem đi nơi khác cất giấu.

Ngày 1-4, Kiệt mang xe trộm được dắt đến tiệm sửa xe phá ổ khóa, sau đó chạy tới tiệm cầm đồ ở phường Dương Đông cầm cố được 12 triệu đồng.

Sau khi tiêu xài hết tiền, ngày 2-4, Kiệt quay lại tiệm cầm đồ để xin thêm tiền cầm cố xe thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Hai mẹ con tử vong trong nhà trọ ở TP.HCM

Chiều 9-5, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ 2 mẹ con tử vong tại một nhà trọ trên đường Tân Hiệp 17, xã Tân Thới Hiệp, huyện Hóc Môn.

Sáng cùng ngày, hàng xóm không thấy chị T. (29 tuổi) và con gái khoảng 2 tuổi ra khỏi nhà trọ nên họ sinh nghi, trình báo lực lượng chức năng.

Công an phá cửa kiểm tra thì phát hiện bé gái tử vong trên giường, còn chị T. chết trong tư thế treo cổ ở nhà tắm.

Theo người dân, chị T. thuê nhà trọ trên được khoảng 7 tháng để sống cùng con gái. “Chị T. chăm con nên không đi làm được, cuộc sống rất khó khăn. Gần đây, chị T. có tâm sự muốn tự tử nhưng mọi người can ngăn”, một hàng xóm chia sẻ.

Nam thanh niên không đeo khẩu trang, lao xe vào vùng dịch

Sáng 9-5, N.V.T. (30 tuổi, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển xe máy tới khu vực xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Đây là khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang.

N.V.T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Bắc Giang)
N.V.T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Bắc Giang)

Tới chốt kiểm soát dịch ở đầu xã, T. không hợp tác, cố tình tăng tốc, lao xe vào vùng dịch. Lực lượng chức năng đã tạm giữ T. và lập biên bản, phạt tiền 2 triệu đồng đối với thanh niên này về hành vi không đeo khẩu trang.

Ngoài ra, công an cũng xử phạt T. về các lỗi không giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, không đăng ký xe và không có bảo hiểm bắt buộc của xe cơ giới.

Phát hiện 2 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Thanh Hóa

Ngày 9-5, Đồn Biên phòng Tam Thanh (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa hoàn thành các thủ tục và bàn giao 2 người nhập cảnh trái phép cho Trung tâm Y tế huyện Quan Sơn đưa về khu vực cách ly theo quy định.

Hai trường hợp này là Nguyễn Doãn Tiến (53 tuổi, trú ở khu đô thị Đông Sơn, TP Thanh Hóa) và Bùi Văn Sửu (36 tuổi, trú ở xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc).

Tối 8-5, Trạm kiểm soát liên hợp số 7 phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực mốc 342 (thuộc Đồn Biên phòng Tam Thanh) tuần tra, phát hiện Tiến và Sửu di chuyển từ Lào về Việt Nam.

Hai người nay khai là lao động tự do. Để về quê Thanh Hóa, họ đi theo đường mòn rồi nhập cảnh trái phép để tránh cách ly.

Ấn Độ bắt giữ 7 người ăn trộm tư trang tử thi ở lò hỏa táng

Cảnh sát Ấn Độ ngày 9-5 đã bắt giữ 7 người đàn ông ở Baghpat, phía tây bang Uttar Pradesh với cáo buộc đánh cắp tư trang của người chết từ nhà hỏa táng và khu chôn cất.

7 nghi phạm đánh cắp tư trang người chết ở Ấn Độ bị bắt giữ

7 nghi phạm đánh cắp tư trang người chết ở Ấn Độ bị bắt giữ

“Bảy người đã bị bắt giữ. Trong quá trình thẩm vấn, các bị cáo khai rằng họ từng ăn trộm vải liệm, quần áo và sari (một loại trang phục truyền thống của Ấn Độ) của người chết”, sĩ quan Alok Singh cho biết.

Sau khi giặt sạch số quần áo trộm được, các đối tượng nói trên sẽ bán lại chúng dưới thương hiệu Gwalior.

Trung Quốc hứng chỉ trích vì tên lửa rơi xuống Trái Đất

“Các quốc gia du hành không gian phải tối thiểu hóa rủi ro đối với con người và tài sản trên Trái Đất khi các vật thể không gian quay trở lại khí quyển, đồng thời tối đa hóa sự minh bạch của các hoạt động này”, Giám đốc NASA Bill Nelson cho biết trong tuyên bố ngày 9-5.

Theo ông Nelson, Trung Quốc “rõ ràng đã không đáp ứng các tiêu chuẩn trách nhiệm liên quan đến các mảnh vỡ không gian của họ”.

Tuyên bố của NASA được đưa ra sau khi Văn phòng Kỹ thuật Không gian có người lái Trung Quốc cho biết, các mảnh vỡ của tên lửa Trường Chinh 5B đã quay trở lại bầu khí quyển lúc 10h24 sáng 9-5 (theo giờ Bắc Kinh) và rơi xuống Ấn Độ Dương, phía tây quần đảo Maldives.