[Tin nhanh sáng 10-12-2020] Bắt giữ nhóm chở 8 bao tải nghi chứa hàng trăm kg ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 10-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Bé trai 3 tuổi “bình yên vô sự” khi rơi từ tầng 8 chung cư; Đi máy bay không đeo khẩu trang phạt đến 3 triệu đồng; Lại phát hiện hơn 8 tấn găng tay y tế đã qua sử dụng; Bắt giữ nhóm chở 8 bao tải nghi chứa hàng trăm kg ma túy; Ông Biden có thể sẽ phải tiếp quản “Nhà Trắng không người”; Người Nga đã tiêm vaccine Sputnik V sẽ cần hạn chế rượu bia trong 2 tháng.

Bé trai 3 tuổi “bình yên vô sự” khi rơi từ tầng 8 chung cư

Bé trai 3 tuổi ngã từ tầng 8, độ cao khoảng 25m tại tòa nhà A, chung cư sở Tài chính (phường Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) nhưng đã may mắn thoát chế kỳ diệu.

Vết lõm do bé trai rơi xuống mái tôn nhà bà Đặng Thị Hồng

Vết lõm do bé trai rơi xuống mái tôn nhà bà Đặng Thị Hồng

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h tối 7-12. Bà Đặng Thị Hồng, cư dân tòa nhà đang dọn hàng thì nghe tiếng động mạnh từ phía trên mái hiên lợp bằng tôn xốp của gia đình. Bà vội gọi người nhà lên kiểm tra thì thấy bé trai đang ngồi. Tại bệnh viện, sau khi thăm khám, cháu bé được kết luận sức khỏe bình thường, nhưng vẫn phải nằm viện một thời gian để theo dõi.

Đi máy bay không đeo khẩu trang phạt đến 3 triệu đồng

Để đảm bảo an toàn trước nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam triển khai quyết liệt yêu cầu tất cả các hành khách tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt đeo khẩu trang trên các chuyến bay.

Cục Hàng không yêu cầu, các hãng hàng không thông báo tới hành khách về việc nếu vi phạm các quy định về phòng, chống dịch sẽ bị xử phạt

Cục Hàng không yêu cầu, các hãng hàng không thông báo tới hành khách về việc nếu vi phạm các quy định về phòng, chống dịch sẽ bị xử phạt

Theo quy định mới, khách không tuân theo hướng dẫn về bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn hàng không, phòng chống dịch bệnh của thành viên tổ bay sẽ bị phạt từ 1-3 triệu đồng.

Lại phát hiện hơn 8 tấn găng tay y tế đã qua sử dụng

Lực lượng QLTT chiều 7-12 phối hợp với Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, đã kiểm tra gian nhà đặt máy sao chè của gia đình ông Vi Văn Sản (xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ). Kết quả, phát hiện trên 8,15 tấn găng tay y tế đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ông Trần Minh Trung, trú tại huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, là người đại diện cho số hàng hóa nói trên khai nhận, được ông Vi Văn Sản cho mượn địa điểm để thuê người phân loại, bán găng tay y tế đã qua sử dụng với giá 3.000 đồng/kg. Toàn bộ số hàng đã bị tịch thu để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Bắt giữ nhóm chở 8 bao tải nghi chứa hàng trăm kg ma túy

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Cục hải quan Nghệ An vừa phát hiện, bắt 4 đối tượng đi trên xe bán tải thu giữ 8 bao tải chứa chất nghi ma túy tại bản Quang Phục, xã Tam Đình, huyện Tương Dương. 4 đối tượng bao gồm: Ly A Pó (SN 2000), Vừ A Thắng (SN 2001), Giàng A Minh (SN 1999) và Mùa A Vừ (SN 1988, cùng trú tại tỉnh Điện Biên).

Hàng trăm kg chất nghi ma túy được chứa trong 8 chiếc bao tải

Hàng trăm kg chất nghi ma túy được chứa trong 8 chiếc bao tải

Phân loại ban đầu cho thấy, tổng trọng lượng số tinh thể màu trắng (126 gói) nghi là ma túy đá có tổng khối lượng 175 kg; tổng trọng lượng chất bột nén màu trắng (150 bánh) nghi là heroin có tổng khối lượng 64 kg.

Ông Biden có thể sẽ phải tiếp quản “Nhà Trắng không người”

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden nhiều khả năng sẽ phải bắt đầu nhiệm kỳ trong tình cảnh khu Cánh Tây tại Nhà Trắng “không người”. Nguyên nhân là do ê-kíp của ông Biden muốn đề phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh nên sẽ phải làm việc từ xa, hoặc tạm thời sang làm việc tại Tòa nhà Văn phòng điều hành Eisenhower kế bên Nhà Trắng. Mặt khác, ở độ tuổi 78, ông Biden thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhiễm virus SARS-CoV-2.

Đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Joe Biden hiện cũng toàn làm việc từ xa

Đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Joe Biden hiện cũng toàn làm việc từ xa

Ông Biden từng tuyên bố trong 100 ngày đầu cầm quyền sẽ yêu cầu người dân Mỹ đeo khẩu trang tại văn phòng và nơi công cộng. Ông cũng thông báo kế hoạch tiêm chủng cho 100 triệu người dân Mỹ trong 3 tháng đầu tiên nắm quyền.

Người Nga đã tiêm vaccine Sputnik V sẽ cần hạn chế rượu bia trong 2 tháng

Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova nói với hãng thông tấn TASS rằng, quá trình tiêm vaccine Sputnik V phòng ngừa Covid-19 sẽ mất 42 ngày và người dân cần tránh uống rượu cùng các loại thuốc ức chế miễn dịch trong khi tuân thủ các biện pháp để tránh lây nhiễm. Sau khi khởi động chiến dịch tiêm chủng Covid-19 “quy mô lớn” từ tuần trước, hiện đã có 100.000 người Nga được tiêm chủng ngừa.

Nhìn chung, giới y học từ lâu đã nhận ra rằng sử dụng quá nhiều đồ uống có cồn có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như dễ bị viêm phổi và gần đây là các hội chứng liên quan đến suy hô hấp.