[Tin nhanh sáng 1-12-2021] Rút súng bắn khi bị nhắc nhở việc đi xe lạng lách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 1-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Rút súng bắn khi bị nhắc nhở việc đi xe lạng lách; 19 nam, nữ phê ma túy trong quán karaoke; Trộm két sắt chứa vàng của nhà hàng xóm; Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 180.000 viên ma túy; Nổ súng tại trường học ở Mỹ, 3 học sinh thiệt mạng; Quốc đảo xóa vai trò nguyên thủ của Nữ hoàng Anh.

Rút súng bắn khi bị nhắc nhở việc đi xe lạng lách

Công huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa) vừa bắt giữ 2 đối tượng Quách Văn Kiên (SN 1995) và Cao Minh Thông (SN 1991) đều ở thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, về hành vi cố ý gây thương tích.

Hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 23-11, Kiên và Thông chở nhau bằng xe máy đi lạng lách, đánh võng trên Tỉnh lộ 518C. Khi bị nhắc nhở, Cao Minh Thông ngồi sau đã rút khẩu súng bắn đạn hoa cải bắn vào số người đi đường làm 1 người trúng đạn vào cánh tay trái. Sau đó, 2 đối tượng này đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, không thể trốn tránh, Quách Văn Kiên và Cao Minh Thông đã đến cơ quan Công an đầu thú và giao nộp khẩu súng gây án.

19 nam, nữ phê ma túy trong quán karaoke

Ngày 30-11, Công an huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) đang củng cố hồ sơ để xử lý 19 người về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy.

Khuya 29-11, Công an huyện Phú Giáo phối hợp với Công an xã Vĩnh Hòa kiểm tra hành chính quán karaoke Luxury Hoàng Yến. Tại phòng VIP số 4, cơ quan chức năng phát hiện 19 người (12 nam, 7 nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy bịch nylon chứa ma túy chưa sử dụng hết. Qua test nhanh, tất cả những người này dương tính với chất cấm.

Trộm két sắt chứa vàng của nhà hàng xóm

Công an huyện Yên Thành, Nghệ An, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Viết Cường (SN 1978, trú tại xã Lý Thành, huyện Yên Thành) về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, Công an xã Lý Thành tiếp nhận đơn trình báo của bà L.T.N. (SN 1942, trú tại xã Lý Thành) về việc gia đình bà bị kẻ gian đột nhập nhà, lấy trộm két sắt bên trong có 3 chỉ vàng.

Tang vật của vụ án. Ảnh: VOV

Tang vật của vụ án. Ảnh: VOV

Quá trình điều tra, công an bắt giữ đối tượng Lê Viết Cường về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Lê Viết Cường đã khai nhận, lợi dụng lúc gia đình bà N. vắng nhà, Cường đột nhập, lấy trộm két sắt đưa về nhà mình. Sau đó, Cường dùng xà beng phá két để lấy 3 chỉ vàng bên trong.

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 180.000 viên ma túy

Tổ công tác Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Đội Kiểm soát của Cục Hải quan Lào Cai đã bắt giữ Pùa Láo Chăng (SN 1999) và Pùa A Tỷ (SN 2002), đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Tang vật thu giữ gồm 30 gói nylon màu xanh (mỗi gói có 198 viên nén màu hồng và 2 viên nén màu xanh), tổng cộng gồm 180.000 viên ma túy tổng hợp và 1kg ma túy dạng đá. Các đối tượng phạm tội đã giấu ma túy trong 2 bao tải quần áo, chăn màn. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nổ súng tại trường học ở Mỹ, 3 học sinh thiệt mạng

Cảnh sát Mỹ ngày 30-11 cho biết đã bắt giữ nghi phạm là học sinh 15 tuổi trong vụ nổ súng tại 1 trường trung học gần thành phố Detroit, bang Michigan.

Xe cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng

Xe cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng

Vụ nổ súng làm ít nhất 3 học sinh thiệt mạng và 6 người bị thương, trong đó có 1 giáo viên. Cảnh sát đã thu giữ 1 khẩu súng đồng thời cho rằng không còn nghi phạm nào khác.

Quốc đảo Barbados xóa vai trò nguyên thủ của Nữ hoàng Anh

Khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng tại Thủ đô Bridgetown, Carol Roberts-Reifer, người đứng đầu Quỹ Văn hóa Quốc gia Barbados, tuyên bố quốc đảo Caribe chính thức trở thành Cộng hòa Barbados từ 0h (giờ địa phương) ngày 30-11, chấm dứt vai trò nguyên thủ của Nữ hoàng Anh Elizabeth II tại nước này.

Lá cờ của Hoàng gia Anh được hạ xuống khi buổi lễ bắt đầu, khép lại 396 năm hiện diện của nền quân chủ Anh tại quốc đảo Barbados và đánh dấu sự ra đời của nước cộng hòa trẻ tuổi nhất thế giới.