[Tin nhanh sáng 03-12-2021] Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 03-12-2021 gồm những nội dung chính sau: Trùm giang hồ Trưởng "hàng" lĩnh 46 tháng tù; Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng; Tạm giữ đối tượng đâm chết người vì mâu thuẫn nhỏ; Đức sắp có luật quy định tiêm vaccine ngừa Covid-19 bắt buộc toàn dân; 3 bang ở Mỹ ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron.

Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng

Tối 2-12, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô lên tới hơn 87.000 tỷ đồng thông qua 2 website Swiftonline.live và Nagaclubs.com.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng

4 đối tượng cầm đầu đường dây là: Huỳnh Long Bạch (30 tuổi) và Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi), Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi, cùng trú tại TP.HCM).

Kết quả điều tra xác định, phương thức hoạt động của đường dây rất tinh vi. Chúng cho người chơi đặt cược bằng cách mua các loại tiền điện tử, liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền. Ngoài ra, nhóm đối tượng còn hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Trùm giang hồ Trưởng "hàng" lĩnh 46 tháng tù

Ngày 2-12, HĐXX TAND TP Hải Dương tuyên phạt Hoàng Văn Trưởng (tức Trưởng "hàng", 37 tuổi, trú tại đường Ngô Quyền, TP Hải Dương) 46 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. 6 bị cáo khác liên quan lĩnh từ 7 đến 40 tháng tù về cùng tội danh.

Theo bản cáo trạng, Trưởng "hàng" và nhóm đàn em đã hành hung người khác, ném chất bẩn vào trường mầm non, hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ thuê. Ngoài ra, băng nhóm còn nhận chạy án hoặc môi giới giải quyết các vụ việc phức tạp.

Tạm giữ đối tượng đâm chết người vì mâu thuẫn nhỏ

Ngày 2-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hồng Quân (SN 1991, trú tại phường Mễ Trì) để điều tra về hành vi giết người.

Đêm 27-11, Nguyễn Hồng Quân và Mạnh Quang T (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) xảy ra mâu thuẫn nhỏ. T gọi nhóm bạn, trong đó có Lê Hữu T đến đánh Quân. Trong lúc xô xát, Quân đã dùng dao đâm vào ngực Lê Hữu T khiến anh T tử vong.

Đức sắp có luật tiêm vaccine ngừa Covid-19 bắt buộc toàn dân

Đức chuẩn bị ban hành luật bắt buộc tiêm vaccine ngừa Covid-19 (Ảnh: AFP)
Đức chuẩn bị ban hành luật bắt buộc tiêm vaccine ngừa Covid-19 (Ảnh: AFP)

Ngày 2-12, Đức quyết định phong tỏa những người chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19, đồng thời chuẩn bị ban hành luật bắt buộc tiêm vaccine ngừa Covid-19 đối với với toàn dân, dự kiến triển khai từ đầu năm 2022.

Kể từ ngày 3-12, tất cả những người chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ bị cấm đến các quán bar, nhà hàng, rạp hát, rạp chiếu phim, các cửa hàng bán đồ không thiết yếu... Ngoài ra, những người này cũng sẽ chỉ được phép tiếp xúc với tối đa 2 người khác ngoài các thành viên trong gia đình, dù ở trong nhà hay ngoài trời.

3 bang ở Mỹ ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron

Ngày 2-12, các quan chức y tế Mỹ cho biết đã có 3 bang ở nước này, bao gồm California, Colorado và Minnesota ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 đầu tiên do biến thể Omicron. Các trường hợp này đã được tiêm phòng đầy đủ và chỉ có các triệu chứng nhẹ.

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố các quy định mới về xét nghiệm mới đối với du khách quốc tế, bên cạnh đó là cam kết người dân Mỹ sẽ có quyền xét nghiệm Covid-19 tại nhà miễn phí và nhanh chóng.