Đồng Nai

Tin mới vụ siêu xe Lamborghini đâm chết người đi bộ trên quốc lộ

ANTD.VN - Công an xác định nạn nhân sang đường không đúng nơi quy định. Hiện có thêm 1 số thông tin mới liên quan đến siêu xe gây tai nạn cũng như người điều khiển xe.

 

Liên quan đến vụ "siêu xe giá triệu đô Lamborghini gây tai nạn chết người trên quốc lộ" như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, diễn biến mới nhất là CSGT - Công an huyện Long Thành xác định, nạn nhân tử vong là ông Ngô Văn T (SN 1964, ngụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, tạm trú huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Bước đầu, công tác điều tra hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng, người liên quan, Công an xác định, ông T đã có lỗi khi đi bộ qua đường không đúng nơi quy định.

BKS siêu xe gây tai nạn chưa có thông tin trên hệ thống dữ liệu của cục Đăng kiểm Việt Nam

Riêng tài xế lái chiếc siêu xe Lamborghini BKS: 51F - 835.35 gây tai nạn chết người, đến nay CSGT - Công an huyện Long Thành vẫn chưa thông tin.

Theo nhiều nhân chứng, lúc xảy ra tai nạn, người đàn ông khoảng 35 tuổi đã bỏ lại xe và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện CSGT - Công an vẫn đang xác minh người điều khiển siêu xe là ai? Và bước đầu siêu xe bị tạm giữ tại đội CSGT - Công an huyện Long Thành để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Như ANTĐ đã thông tin, 11h trưa 21/1 siêu xe Lamborghini BKS: 51F - 835.35 lưu thông trên quốc lộ 51, hướng từ Vũng Tài về TP.HCM. Khi cách trạm thu phí khoảng 500m, thuộc xã Long Phước, huyện Long Thành, siêu xe đã đâm tử vong người đàn ông đang đi bộ sang đường.

Được biết, siêu xe Lamborghini nói trên trước đây là của thiếu gia Minh "nhựa", tức Phạm Trần Nhật Minh, có BKS dăng ký là 56S - 4646. Từ tháng 8/2016 Minh "nhựa" đã bán siêu xe và chủ mời được cho là đã đổi BKS thành 51F - 835.35.

Đáng nói tra cứu trên hệ thống dữ liệu của cục Đăng kiểm Việt Nam thì xe có BKS: 51F - 835.35 không có thông tin. Trong khi đó tra cứu BKS cũ là 56S - 4646 thì có được thông tin cho biết, xe đăng kiểm gần đây nhất là 15/8/2015, ngày hết hạn là 14/2/2017.