TP.HCM:

Tin mới nhất vụ người đàn ông chết trong taxi: Bị sát hại vì dính thuốc mê

ANTD.VN - Một cái chết bí ẩn trong taxi mà nhiều người cho là đột tử, thì cơ quan Công an giải mã nhanh chóng là vụ giết người – cướp tài sản và nữ quái gây án đã vừa sa lưới.

Liên quan đến vụ “điều tra cái chết bí ẩn của 1 người đàn ông trong taxi” như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, mới đây nguồn thông tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức cho biết, bước đầu đã làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc. Hiện Công an đã bắt giữ nghi can gây án, được xác định là 1 phụ nữ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ người đàn ông chết trong taxi, đến nay cơ quan Công an đã làm rõ các tình tiết có liên quan

Như đã thông tin, trưa 26/3 người dân trong hẻm số 74 đường Tam Châu, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, đã tình cờ phát hiện 1 người đàn ông đang nằm trong ghế lái của 1 taxi đậu trong con hẻm đang nằm thoi thóp nên lập tức báo Công an.

Khi có mặt ở hiện trường, Công an xác định người đàn ông trong tư thế mặc áo ba lỗ, không mặc quần và hơi thở rất yếu nên lập tức đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên chỉ một lúc sau thì nạn nhân tử vong tại bệnh viện quận Thủ Đức.

Qua xác minh, Công an làm rõ, nạn nhân là ông H (SN 1966, ngụ quận Gò Vấp) là tài xế taxi của hãng Vinasun, hay hoạt động ở địa bàn quận Gò Vấp.

Công an điều tra hiện trường xác định 1 số tài sản của ông H đã… biến mất và tình nghi đây là vụ giết người – cướp tài sản. Trong khi đó nhiều người dân xung quanh cứ ngỡ, nạn nhân nói trên bị đột tử.

Vào cuộc điều tra, mới đây Công an đã bắt giữ 1 nữ quái tên L (SN 1970, ngụ quận Thủ Đức), tình nghi có liên quan đến cái chết của ông H. Bước đầu, L thừa nhận đã ra tay chuốc thuốc mê, cướp tài sản của ông H.

Theo nguồn thông tin cho hay, rạng sáng 26/3 L đón taxi của ông H đi từ quận Gò Vấp về điểm trên. Sau đó L rủ ông H dừng taxi trong hẻm và 2 người ngồi nhậu trên xe, từ số bia, mồi mà L mua dọc đường. L lén bỏ thuốc mê vào lon bia làm cho ông H uống vào lăn ra mê man. Sau đó L cướp lấy ví tiền và ĐTDĐ của ông H rồi bỏ trốn.

Đáng nói cách đây hơn 6 năm, L đã từng bị bắt giữ khi gây ra 20 vụ cướp bằng thủ đoạn gây mê tương tự. Mãn hạn tù hơn 1 năm nay, L tiếp tục gây án với chiêu thức cũ và lần này gây ra cái chết của 1 nạn nhân.