Tín hiệu vui cho bóng bàn Việt Nam

(ANTĐ) - Dù phải đối mặt với các đối thủ mạnh trong khu vực song lần lượt Nguyễn Thị Việt Linh và Lê Tiến Đạt đã xuất sắc mang về 2 tấm HCV cho đoàn Việt Nam tại giải bóng bàn trẻ Đông Nam Á lần thứ 17, vừa kết thúc chiều qua 26-6 tại Hải Dương.

Trước giải, các tay vợt Việt Nam không được đánh giá cao so với các đối thủ đến từ các quốc gia có nền bóng bàn mạnh trong khu vực như Singapore, Thái Lan và Malaysia. Song không phụ sự trông đợi của người hâm mộ, 2 tay vợt trẻ triển vọng ở thời điểm hiện tại là Việt Linh (Bộ Công an) và Tiến Đạt (Quân đội) đã thể hiện sự tiến bộ vượt trội.

Tay vợt trẻ Việt Linh (Bộ Công an) xuất sắc giành HCV đơn nữ

Nếu như ở chung kết nội dung đơn nam, Tiến Đạt phải khá vất vả mới có thể hạ gục tay vợt Tay Kiat (Thái Lan) sau 5 set đấu thì Việt Linh đã thể hiện sức mạnh vượt trội và giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Rattana Vongsa (Thái Lan), qua đó mang về tấm HCV thứ 2 cho đoàn Việt Nam. Đánh giá về màn thể hiện của Việt Linh tại giải, ông Bùi Trọng Khiêm, Phó phòng TDTT Bộ Công an cho biết: “Linh đã thể hiện sự tiến bộ về kỹ chiến thuật lẫn bản lĩnh thi đấu quốc tế.

Song để hướng tới những mục tiêu sắp tới, đặc biệt là SEA Games 26 tới, Linh cần phải cố gắng hơn nữa”. Việc giành ngôi vô địch tại 2 nội dung quan trọng nhất của giải (đơn nam, đơn nữ) đã mang lại những tín hiệu lạc quan nhất định cho bộ môn bóng bàn, đặc biệt là trong bối cảnh hàng loạt những trụ cột đang dần bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.