Yến Trang, Yến Nhi "chất lừ" trên phố

Yến Trang, Yến Nhi "chất lừ" trên phố

ANTD.VN - Với nhiều phong cách mới lạ, độc đáo, Yến Trang, Yến Nhi luôn khẳng định vị trí của mình trong lòng của những tín đồ thời trang để mở rộng đối tượng khán giả…
CATP Hà Nội chúc mừng Ban đại diện lâm thời Giáo hội Mặc Môn

CATP Hà Nội chúc mừng Ban đại diện lâm thời Giáo hội Mặc Môn

ANTĐ - Sáng 30-5, Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã đến chúc mừng và dự lễ đón nhận Quyết định công nhận Ban đại diện lâm thời Giáo hội các thánh hữu ngày sau của chúa Jesus Christo Việt Nam (còn gọi là Giáo hội Mặc Môn), do Ban Tôn giáo Chính phủ trao.
“An ninh ở Hà Nội còn tốt hơn nước tôi”

“An ninh ở Hà Nội còn tốt hơn nước tôi”

ANTĐ - Sáng nay 29-5, Đoàn mục sư của cộng đồng những người nước ngoài theo đạo Tin lành ở Hà Nội đến chào và trao đổi một số công việc với lãnh đạo Công an Hà  Nội.
Top 10 cuộc đua độc đáo nhất hành tinh

Top 10 cuộc đua độc đáo nhất hành tinh

ANTĐ - Khắp nơi trên thế giới tồn tại những cuộc đua vô cùng thú vị và khác thường với mục đích gây quỹ từ thiện, giành giải thường có giá trị hay chỉ đơn giản là để giải trí và thu hút những vị khách tham quan hiếu kỳ. Đua ngựa nhồi bông, leo dốc hay vừa chạy đua vừa ăn… có vô vàn thử thách đón chờ các thí sinh trong những cuộc đua kỳ thú này.
Các tôn giáo đã tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTQ

Các tôn giáo đã tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTQ

ANTĐ - Trước thềm năm mới, ngày 21-1, đoàn đại biểu Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự dẫn đầu đã đến chúc Tết Bộ Công an. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp đoàn. 
Tà đạo bắt gia chủ không được khóc… người chết

Tà đạo bắt gia chủ không được khóc… người chết

ANTĐ - Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Mê Linh xuất hiện một đạo giáo lạ có tên gọi “đạo A di đà”, lan truyền nhanh chóng và gây nên nhiều biến động, phức tạp trong đời sống dân cư. Không những yêu cầu các tín đồ phải làm trái ngược lại hoàn toàn những nghi thức cúng lễ ma chay truyền thống mà loại đạo giáo này còn đang gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ thôn xóm.