Tin buồn

ANTĐ - Cụ Phạm Ngọc Thanh, sinh năm 1934 là bố đẻ đồng chí Phạm Hoài Nguyên, Phó trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ - CATP Hà Nội (quê quán: huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; ở số nhà 14, ngõ 6, tổ 4, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Do bệnh nặng, đã được tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị và gia đình tận tình chăm sóc, nhưng không qua khỏi đã từ trần hồi 6h20 ngày 26-2-2016 (tức ngày 19 tháng Giêng năm Bính Thân) tại Bệnh viện Hữu Nghị, hưởng thọ 83 tuổi.

Lễ viếng tổ chức từ 9h15 đến 11h ngày 28-2-2016 (chủ nhật) tại Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Lễ truy điệu hồi 11h ngày 28-2-2016.

Hỏa táng tại Đài Hóa thân Hoàn vũ. An táng tại nghĩa trang xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Ban tang lễ và gia đình kính báo!