Timo Werner: "Đây là mùa giải đen đủi nhất sự nghiệp của tôi"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Timo Werner chơi không tệ kể từ khi sang Chelsea, nhưng những bàn thắng cứ luôn lẩn tránh anh, đặc biệt là ở trận thắng Leicester City 2-1.

Ở trận đấu này, tiền đạo người Đức đã 2 lần làm tung lưới Leicester nhưng đều bị trọng tài từ chối công nhận, do lỗi việt vị và sau đó là để bóng chạm tay khi ghi bàn.

Werner không hài lòng với thành tích ghi bàn của mình

Werner không hài lòng với thành tích ghi bàn của mình

Tỏ rõ quyết tâm sửa sai sau màn trình diễn kém thuyết phục ở chung kết FA Cup trước đối thủ này, vận may vẫn ngoảnh mặt với Timo Werner. Dù sao, anh cũng có đóng góp khi liên tục khuấy đảo hàng thủ đội khách và mang về một quả 11m để Jorginho nâng tỉ số lên 2-0, nhưng như thế vẫn là chưa đủ với cá nhân anh.

"Những gì diễn ra trong hiệp 1 như tấm gương phản chiếu cả mùa giải của tôi. Đây đúng là mùa giải thiếu may mắn nhất từ khi tôi bắt đầu sự nghiệp", Werner chia sẻ sau trận đấu.

"Tuy nhiên, tôi còn trẻ và CLB đã có mặt tại trận chung kết Champions League. Thật tuyệt khi người hâm mộ trở lại sân vận động. Chúng tôi nhớ họ rất nhiều. Trước Leicester, tại Stamford Bridge chỉ có 8000 người nhưng bầu không khí là vô cùng tuyệt vời", tiền đạo người Đức thêm vào.

Ở Premier League mùa này, Werner đã chơi 34 trận và có 6 bàn thắng cùng 8 kiến tạo. Anh 41 lần bị thổi phạt việt vị, nhiều nhất giải. Anh cũng kiếm được tới 5 quả 11m, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác.