Tìm thấy xác một công nhân trong vụ sập mỏ đá tại Yên Bái

ANTĐ - Sau 6 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 9h sáng 26/5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của anh Nguyễn Ngọc Lê, SN 1972, trú tại tổ 18, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 

Anh Lê là một trong 2 công nhân bị thiệt mạng trong vụ sập mỏ đá tại xã Mông Sơn ngày 20/5 vừa qua. Hiện tại lực lượng cứu hộ vẫn đang được huy động cùng phương tiện máy móc, tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số còn tại.

Hiện trường vụ sạt lở đá

Trước đó, vào khoảng 11h 30’ trưa 20/5 tại khu khu vực mỏ núi Hương (Mông Sơn 1), xã Mông Sơn (Yên Bình) đã xảy ra vụ sập mỏ đá nghiêm trọng làm 2 người công nhân tử vong. Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Lê, SN 1972, trú tại tổ 18 và anh Đặng Văn Bộ, SN 1985, trú tại tổ 19, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cả 2 người hiện là công nhân thuộc  Xí nghiệp khai đá thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái. Trưa 20/5, 2 công nhân này được giao nhiệm vụ điểm hỏa nổ mìn tại khu vực khai thác đá. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, 2 công nhân này trở về khu vực an toàn thì bất ngờ có một khối đá lớn hàng chục nghìn m3 từ phía trên đổ ập xuống vùi lấp 2 công nhân này. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo huyện Yên Bình đã huy động lực lượng cùng với công ty tiến hành tìm kiếm thi thể hai nạn nhân, và hỗ trợ các gia đình 2 công nhân bị tai nạn.