Tìm thấy thi thể hai nam sinh đuối nước thương tâm

ANTĐ - Trời nắng, Đạt và Hưng rủ nhau đi tắm đập. Trong lúc vui đùa, không may hai em bị sảy chân vào hố sâu và đuối nước. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng nhảy xuống cứu nhưng không được. Sau một đêm trắng tìm kiếm, sáng ngày 31-5 thi thể của hai em đã được tìm thấy.

Ngày 31-5, thông tin từ UBND xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, chiều ngày 30-5 trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ đuối nước làm hai em học sinh đuối nước thương tâm. 

Vào khoảng 18h ngày 30-5, tại khu vực đập Ba ra (thuộc địa bàn hai xã Tràng Sơn và Đông Sơn, huyện Đô Lương) hai em Hoàng Đức Đạt (15 tuổi) và Hoàng Văn Hưng (14 tuổi) trú tại xóm 8, xã Đông Sơn rủ nhau đi tắm. 

Trong lúc vui đùa cùng bạn, Hưng và Đạt không may sảy chân xuống hố sâu và bị chìm. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng nhảy xuống cứu và thông báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Tìm thấy thi thể hai nam sinh đuối nước thương tâm ảnh 1

Sông Lam nơi xảy ra nhiều vụ đuối nước từ đầu hè đến nay

Nhận được tin báo, ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn huyện Đô Lương đã huy động lực lượng, xuồng máy và để tìm kiếm. Đến 4h sáng 31-5, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của em Hưng. Thi thể em Đạt được tìm thấy lúc 7h30 sáng 31-5, cách vị trí gặp nạn hơn 100m.

Sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã bàn giao thi thể hai em cho gia đình về làm lễ mai táng.

Trước đó, vào ngày 29-5, hai em Thái Thị Huế (15 tuổi) và Trần Thị Hoa (15 tuổi) học sinh trường THCS Vân Diên sau khi dự lễ tổng kết năm học cùng bốn bạn đến khu vực khe Dài thuộc địa bàn xã Nam Lộc (huyện Nam Đàn) tham quan và tắm. Trong quá trình tắm, Hoa và Huế bị đuối nước và tử vong.