Indonesia:

Tìm thấy thi thể của 18 người trong vụ tai nạn máy bay

ANTĐ - Thi thể của 18 người trong vụ tai nạn máy bay tại khu rừng núi phía tây Indonesia vào thứ 5 vừa qua đã được tìm thấy.

Chiếc máy bay hiệu CASA C-212 do Tây Ba Nha thiết kế mất liên lạc với trạm không lưu khi đang bay từ Bắc Sumatra tới tỉnh Aceh. Nó phát đi tín hiệu lần cuối rồi biến mất khỏi radar. Địa điểm nơi xác chiếc máy bay được tìm thấy nằm tại khu rừng núi, ở độ cao 1.524 mét so với mặt nước biển. Đội tìm kiếm cứu nạn đã không thể tiếp cận nơi này bằng đường bộ, do đó trực thăng đã được huy động để thực hiện công việc.

15 nhân viên cứu hộ đã đến được vị trí và tìm thấy các thi thể của người gặp nạn vẫn nguyên tại ghế máy bay với dây bảo hiểm thắt chặt. Tổng cộng có 18 thi thể trong đó có 4 thi thể là trẻ em.

 Hiện trường vụ tai nạn

 Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, đội tìm kiếm đã hy vọng rằng vẫn có người sống sót khi nhìn thấy cửa thoát hiểm đã được mở tung khi quan sát từ trên không. Nhưng đáng tiếc rằng khi đội tìm kiếm xuống được đến hiện trường thì không hề có dấu hiệu nào của sự sống sót.

Gia đình của những nạn nhân đã tuyệt vọng khi thông tin này đến tai họ. Họ cho rằng lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã không hành động kịp thời và thiếu chuyên nghiệp; trong khi đó đội cứu hộ khẳng định rằng gió to và sương mù là nguyên nhân chính khiến họ không thể tới được hiện trường vụ tai nạn.

Trực thăng được huy động để tìm kiếm cứu nạn 

 Trực thăng được huy động để tìm kiếm cứu nạn

Cho tới thời điểm hiện tại nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được Ủy ban an toàn giao thông Indonesia điều tra.

Indonesia, đất nước đông dân nhất khu vực Đông Nam Á với gần 240 triệu người gần đây đã diễn ra rất nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng từ đường sắt, đường thủy cho tới đường không mà nguyên nhân chủ yếu được cho là tiêu chuẩn an toàn quá thấp.