Tìm thấy thi thể con tin người Đức bị chiến binh Hồi giáo chặt đầu tại Philippines

ANTD.VN - Ngày 5-3, BBC đưa tin, các quan chức quân sự Philippines đã tìm thấy thi thể của một con tin người Đức, bị các phiến binh Hồi giáo chặt đầu trên đảo Sulu, Philippines. 

Tìm thấy thi thể con tin người Đức bị chiến binh Hồi giáo chặt đầu tại Philippines ảnh 1

Ông Jurgen Kantner, công dân Đức bị bắt cóc tháng 11-2016 tại Philippines

Jurgen Kantner, công dân Đức đã bị bắt cóc khỏi du thuyền của mình vào tháng 11-2016 bởi các chiến binh Hồi giáo thuộc nhóm Abu Sayyaf – một nhóm ly khai quân sự theo chủ nghĩa Hồi giáo tại Philipines.

Thi thể của ông đã được tìm thấy trên đảo Sulu sau 4 tháng bị bắt cóc và sẽ được đưa trở về Đức trong thời gian sớm nhất. Trước đó, hồi tháng 11 năm ngoái, thi thể người bạn đồng hành của ông Kantner, Sabine Merz đã được tìm thấy trên chiếc du thuyền bị bỏ lại trên biển.

Tháng trước (tháng 2), nhóm Abu Sayyaf đã đăng tải một đoạn video, cho thấy quá trình hành quyết ông Kantner bởi dao phủ. Đoạn video được tung ra không lâu sau khi thời hạn cuối cùng để trả số tiền chuộc 600.000 USD hết hạn.

Phản ứng lại, Bộ Ngoại giao Đức cho biết, họ thực sự sốc nặng bởi hành động vô nhân đạo khủng khiếp này.

Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte đã xin lỗi nước Đức và gia đình của ông Kantner vì không thể cứu được nạn nhân trong khoảng thời gian gần 4 tháng bị giam cầm. Tuy nhiên, ông Duterte nhấn mạnh, gia đình ông Kantner sẽ không phải thanh toán bất cứ khoản tiền nào để nhận thi thể về.

Tìm thấy thi thể con tin người Đức bị chiến binh Hồi giáo chặt đầu tại Philippines ảnh 2

Abu Sayyaf là một nhóm khủng bố Hồi giáo khét tiếng ở Philippines

Được biết, Abu Sayyaf là một trong những nhóm phiến binh Hồi giáo nhỏ nhất và bạo lực nhất ở miền nam Philippines. Chúng nổi tiếng với sự tàn bạo khủng khiếp, bao gồm thực hiện các vụ đánh bom, bắt cóc, ám sát, tống tiền và cả chặt đầu nạn nhân. Nhóm này đã thề sẽ trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Trong những tháng gần đây, nhóm khủng bố này đã đứng sau hàng loạt các cuộc tấn công trên biển giữa Philippines và Malaysia. Chúng tấn công tàu đánh cá, tàu kéo bắt cóc thủy thủ và ngư dân để đòi tiền chuộc.

Chính vì mức độ nguy hiểm ngày càng tăng của nhóm thánh chiến Hồi giáo này, đã từ lâu Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa Abu Sayyaf vào danh sách các nhóm khủng bố. Và việc tiêu diệt Abu Sayyaf đã trở thành một nhiệm vụ trong chiến dịch chống khủng bố của Mỹ.