Tìm thấy thi thể bé gái 13 tuổi sau 1 tuần mất tích

ANTĐ - Sau hơn 1 tuần mất tích, thi thể cháu T bất ngờ được phát hiện trong tình trạng đang phân hủy. Cơ quan Công an đã triệu tập 1 đối tượng để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé gái 13 tuổi này.

Sáng 19-5, thông tin từ UBND xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết, tối 18-5, người dân đã tìm thấy thi thể của cháu Lô Thị T (SN 2003) trú ở bản Tóng, xã Châu Phong.

Theo đó, cháu T mất tích vào khoảng 18h ngày 11-5. Vào thời điểm trên, gia đình không thấy T về nhà nên tá hỏa đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Một ngày sau, người nhà đã trình báo lên cơ quan Công an.

Mẹ cháu T bần thần không tin là con gái đã chết

Người nhà cho biết, trước khi mất tích cháu T có đi cùng một thanh niên tên Đạt. Đến khoảng 20h ngày 18-5, một số người dân đi rừng về khi đến đoạn dốc Pà Hàng, xã Châu Phong, thì nghe mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Nghi ngờ nên mọi người chia nhau đi và phát hiện thi thể một cháu gái đang trong thời kỳ phân hủy.

Qua nhận dạng ban đầu thì thi thể cháu bé này chính là T Ngay sau đó, người dân đã thông báo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường.

Một nguồn tin cho biết, tại hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu T, Công an đã tìm thấy một ví tiền trong đó có giấy tờ tùy thân mang tên Lý Văn Đ (SN 1997), trú tại bản Na Cống, xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu.

Cơ quan Công an đã triệu tập đối tượng Đ để điều tra.

Hiện lực lượng Công an đang phong tỏa hiện trường, chờ lực lượng pháp y tỉnh lên khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân tử vong của cháu T.