Tìm thấy hạt vi nhựa trong cơ thể người

ANTD.VN - Các nhà nghiên cứu ở Áo cho biết đã lần đầu tiên phát hiện các hạt vi nhựa trong mẫu phân người.

Hiện chưa rõ vì sao các hạt vi nhựa lọt vào cơ thể những người này

Vi nhựa là rác nhựa thải ra biển bị sóng chia thành các mảnh nhỏ hơn 5mm. Hiện ngày càng nhiều lo ngại rằng các sinh vật biển nuốt phải hạt vi nhựa, gây ảnh hưởng tới hệ sinh thái.

Các nhà nghiên cứu cho biết đã phát hiện vi nhựa trong mẫu phân của 8 người châu Âu và Nhật Bản tình nguyện tham gia nghiên cứu. Họ tìm thấy trung bình 20 hạt vi nhựa trong mỗi 10g phân. Hiện chưa rõ vì sao các hạt vi nhựa lọt vào cơ thể những người này.

Trong tuần trước khi diễn ra thí nghiệm, tất cả 8 tình nguyện viên đều ăn thức ăn bọc trong vỏ nhựa hoặc uống nước trong chai nhựa. Có 6 người trong số này đã ăn hải sản.

Các nhà khoa học cho biết họ không tìm thấy bằng chứng cho thấy vi nhựa gây hại cho sức khỏe, nhưng sẽ tiếp tục nghiên cứu để đánh giá nguy cơ có thể có.