Tìm thấy 6 ngư dân bị mất tích trên vùng biển Quảng Bình

ANTĐ - 6 thuyền viên trên tàu đánh cá mang số hiệu QB 92760 là ngư dân xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình vừa được Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình cứu hộ, cứu nạn thành công sau 3 ngày mất tích.
Được biết, trước đó chiếc tàu cá QB 92760 đã bị chết máy và được thả trôi vào ngày 17-8 trên vùng biển thuộc địa phận 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Những ngư dân có mặt trên tàu gồm thuyền trưởng Phạm Văn Phát (59), cùng các thuyền viên là Nguyễn Vững (48 tuổi), Phạm Văn Dũng (28 tuổi) và Nguyễn Hà đều ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch và 2 người khác tên là Lịch và Trung, đều ở xã Hải Ninh, huyện  Quảng Ninh.

Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã chỉ đạo Hải đội 2 kịp thời có mặt ở nơi tàu cá QB 92760 và tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn và lai dắt tàu cá này vào bờ an toàn.

Thuyền viên Nguyễn Văn Hải được Hải đội 2,
Bộ chỉ huy Quân sự Quảng Bình cứu khi bị nạn trên biển

Trước đó, vào ngày 12-7, trên vùng biển cách Cảng Gianh, tỉnh Quảng Bình 70 hải lý, ngư dân Nguyễn Văn Hải (25 tuổi) ở thôn Xuân Lộc, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình là thuyền viên của tàu đánh cá QB-93409TS trong lúc đang khai thác hải sản đã bị rơi xuống biển và bị cuốn vào chân vịt của tàu, thuyền viên này bị thương nặng và cần sự cấp cứu kịp thời. Khi nhận được thông tin cứu hộ của ngư dân, Hải đội 2 thuộc Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã kịp thời có mặt và sau 3 giờ vượt sóng to gió lớn để kịp thời chuyển ngư dân Nguyễn Văn Hải đi cấp cứu tại bệnh viện, thoát khỏi cơn nguy kịch.