Tìm thấy 1 thi thể, động cơ và phần vỏ máy bay CASA-212 in số hiệu 8983

ANTĐ - Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn máy bay CASA-212 và 9 thành viên phi hành đoàn cho biết, đã lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã rà quét, phát hiện vật thể ở độ sâu khoảng 60m nghi của máy bay CASA 212 tại Nam Đông Nam Bạch Long Vĩ khoảng 15 hải lý. Bộ Quốc phòng xác nhận, đây chính là động cơ chiếc CASA-212 gặp nạn. Trưa 23-6, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện phần vỏ máy bay mang số hiệu 8983.

Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử Chính phủ, sáng 23-6, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã lên tàu CSB 8002, nơi đặt cơ quan chỉ huy tìm kiếm máy bay CASA-212 và 9 thành viên phi hành đoàn hiện vẫn đang mất tích.

Ngay khi vừa đặt chân lên tàu, vào khoảng 10h sáng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác nhận được tin báo của các lực lượng tìm kiếm cho biết đã xác định được chính xác vị trí của 1 động cơ máy bay ở độ sâu khoảng 60m.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác tìm kiếm máy bay bị nạn tại Sở Chỉ huy công tác cứu nạn của Bộ Quốc phòng đặt tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân - Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng đã yêu cầu các lực lượng khẩn trương tập trung trục vớt động cơ máy bay này, mở rộng vùng tìm kiếm để xác định các mảnh vỡ khác của máy bay và sớm trục vớt, tìm kiếm 9 thành viên phi hành đoàn.

Cũng trong ngày 23-6-2016, Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho biết, đến tối 22-6, các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa xác định được vị trí hộp đen của máy bay CASA-212. 

Trước đó, trong bản tin thời sự lúc 8h ngày 23-6, VTV cho biết, vào lúc 18h15 hôm qua 22-6, các lực lượng chức năng đã phát hiện 1 thi thể.

Hiện tàu bệnh viện 561 đã tiếp nhận thi thể này và đang đợi bộ phận giám định pháp y của Bộ Quốc phòng xác định xem có phải là 1 trong 9 thành viên phi hành đoàn của máy bay CASA-212 hay không.

Trong chiều 22-6, phía Trung Quốc huy động 14 tàu tham gia tìm kiếm máy bay CASA-212 trong vùng biển của Trung Quốc và phát hiện một vật thể nghi của máy bay CASA. Sau đó, vật thể này đã được bàn giao cho phía Việt Nam để tiến hành xác minh.

Trước đó, 8 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đã được huy động sử dụng lướt vét để rà dưới đáy biển trong phạm vi bán kính 5 hải lý, quanh khu vực được xác định máy bay CASA-212 rơi.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng động viên các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại thực địa. Anhr: QĐND

Theo Vietnamnet, đến 21h ngày 21-6, cặp tàu giã đã phát hiện và vớt được 1 chiếc ghế bằng hợp kim nhôm còn mới, chưa bị hà bám. Chiếc ghế cao 60cm rộng 45 với vỏ bọc màu xanh, có khóa dây an toàn.

Đến chiều 22-6, đội người nhái, robot và thiết bị chuyên dụng tham gia tìm kiếm máy bay CASA mất tích, tuy nhiên vẫn chưa có kết quả về hộp đen và 9 chiến sĩ.

Đêm 22 rạng sáng 23-6, với các biện pháp nghiệp vụ tổng hợp, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã rà quét, phát hiện vật thể nghi máy bay CASA 212 tại Nam Đông Nam Bạch Long Vĩ khoảng 15 hải lý.

Ngay sau đó, Sở chỉ huy cứu hộ cứu nạn đã sử dụng lực lượng và phương tiện chuyên dụng, hiện đại, xác minh vật thể nói trên.

Theo QĐND, vào khoảng 09 giờ 50 phút sáng 23-6, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm kiếm được động cơ máy bay CASA 212 tại khu vực trên.

Hiện, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tiếp tục triển khai lực lượng, thiết bị tiếp cận máy bay CASA 212.

Có mặt tại thực địa động viên, kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn những ngày qua, đồng thời yêu cầu các lực lượng tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy cao độ quyết tâm và trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là tìm kiếm thành viên tổ bay, tiếp đó là trục vớt các máy bay CASA 212 và Su-30MK2.

Trưa 23-6, trong quá trình dùng thiết bị đặc chủng rà quét tại khu vực phát hiện máy bay CASA 212, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện phần vỏ máy bay mang số hiệu 8983.

Tàu đưa Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp cận tàu chỉ huy tại khu vực tìm kiếm cứu nạn

Tìm thấy 1 thi thể, động cơ và phần vỏ máy bay CASA-212 in số hiệu 8983 ảnh 4

Các tàu tác nghiệp tại khu vực phát hiện máy bay CASA 212 và đã tìm được động cơ máy bay tại đây

Tìm thấy 1 thi thể, động cơ và phần vỏ máy bay CASA-212 in số hiệu 8983 ảnh 5

 Sở chỉ huy cứu hộ cứu nạn trên thực địa họp bàn phương án trục vớt máy bay CASA-212. Ảnh: QĐND 

Trong khi đó, tại khu vực đảo Mắt (tỉnh Nghệ An), cách khoảng 12,5 hải lý, tàu NA 90218 và 90231 đã vớt được 1 số vật thể, trong đó có 1 mảnh kim loại dài 25cm, rộng 15cm màu xanh.

Những mảnh vỡ này đã nhanh chóng được bàn giao cho lực lượng chức năng để xác định xem đây có phải là 1 phần của máy bay SU-30MK2 hay không.