Tìm ra thủ phạm lấy cắp đồng hồ của Nadal

ANTĐ - Cảnh sát đã tìm ra thủ phạm lấy cắp chiếc đồng hồ trị giá 300.000 euro (9 tỷ đồng) của Rafael Nadal.

Đã tìm thấy chiếc đồng hồ RM 027 của Nadal

Sau khi giành chức vô địch Roland Garros 2012, Rafael Nadal đã bị mất chiếc đồng hồ cao cấp của hãng Richard Mille trị giá 300.000 euro (9 tỷ đồng). Chiếc đồng hồ RM 027 này là của nhà thiết kế đồng hồ người Thụy Sỹ Richard Mille đưa cho Nadal mượn trong một chiến dịch quảng cáo của hãng.

Trên thế giới, Richard Mille chỉ làm ra đúng 50 chiếc loại này. Trọng lượng của nó chỉ khoảng 20gr, tức chỉ nặng bằng một đồng xu thông thường. Đó là 1 chiếc đồng hồ cực kỳ tinh xảo và đắt giá do được chế tác cầu kỳ, thủ công với những kim loại quý chuyên dùng trong việc sản xuất máy bay, tên lửa, xe công thức 1...

Theo tin báo của Nadal, anh đã để chiếc đồng hồ vào ngăn tủ trong phòng vào lúc 21h30 tối thứ hai và đến 10h30 sáng hôm sau quay lại thì nó đã không cánh mà bay. Sau khi kiểm tra kỹ càng, cảnh sát Pháp đã nhanh chóng khoanh vùng đối tượng và phát hiện một nhân viên quầy bar 38 tuổi đã thực hiện vụ trộm này.

Theo lời khai với cảnh sát thì người này đã dùng thẻ từ của nhân viên để lọt vào phòng của Nadal thực hiện vụ trộm. Sau khi lấy được món đồ quý giá, tên đạo chích này đã đem giấu nó vào một bụi cỏ bên cạnh đường ray xe lửa ở vùng ngoại ô Paris Corbeil Essones, gần nhà mình.

Hiện tại, Nadal đang có mặt ở Halle để tham dự Gerry Weber Open và hẳn rất vui mừng khi biết thông tin trên.