Tìm ra nhóm công nhân biến chất, cắt trộm cáp Internet FPT

ANTĐ - Ngày 8-6, cơ quan CSĐT - CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Mai Văn Ba, Phạm Anh Đức, Nguyễn Thái Tuấn và Nguyễn Duy Lực, đều là công nhân Công ty TNHH hạ tầng Viễn thông miền Bắc để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu của CQĐT, ngày 9-5, Mai Văn Ba (SN 1983), quê Hậu Lộc (Thanh Hóa), đi qua phố Thọ Lão, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, tăm tia đường dây cáp đồng (đường truyền Internet của Công ty CP viễn thông FPT) đã nảy sinh ý định cắt trộm mang bán lấy tiền ăn tiêu. 4 đối tượng giả làm công nhân sửa mạng để trèo lên cột điện cắt cáp. Loáng cái, 4 đoạn dây cáp lõi đồng (mỗi đoạn dài hơn 70m, tổng trọng lượng 212kg) đã bị các đối tượng cắt gọn. Sau đó, Ba chở số đoạn cáp trên đi bán được hơn 11 triệu đồng. 

Hai tuần sau, đại diện Công ty cổ phần Viễn thông FPT đã đến CAP Đồng Nhân trình báo.  Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, CAP Đồng Nhân phối hợp với Đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh và làm rõ vụ việc đồng thời điều tra mở rộng.