Tìm người bị trộm mất xe máy ở các quận nội thành

ANTD.VN - Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đang tìm bị hại trong các vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn thành phố do một đối tượng gây ra...

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đang điều tra vụ án trộm cắp tài sản, xảy ra ngày 31-10, tại trước cửa hàng Circle-K, số 54 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân. Quá trình đấu tranh mở rộng đối tượng khai nhận đã thực hiện các vụ trộm cắp xe máy khác tại các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân...

Cụ thể, cuối tháng 10-2018, đối tượng trộm cắp 1 xe máy điện, màu vàng (không đeo biển kiểm soát) ở khu vực Công viên Nghĩa Đô, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày 17-10-2019, trộm cắp 1 xe máy điện kiểu dáng Vespa, màu trắng, không đeo biển kiểm soát tại khu Trường tiểu học Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày 22-10-2019, đối tượng tiếp tục trộm cắp 1 xe máy điện nhãn hiệu 133S, màu đỏ - đen tại tòa nhà IPH Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tại địa bàn quận Thanh Xuân, đối tượng cũng gây ra 2 vụ trộm xe máy điện nhãn hiệu Vespa, màu trắng và 133S, màu đỏ - đen không đeo biển kiểm soát, tại cửa hàng Circle K 54 Vũ Trọng Phụng vào tháng 8-2019 và 7-10-2019.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội thông báo ai là người bị hại trong các vụ án nêu trên, đến Công an quận Thanh Xuân để làm việc hoặc liên hệ với đồng chí Nguyễn Anh Ngọc, cán bộ thụ lý, SĐT: 0.943.532.202 để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.