Tìm mọi giải pháp cứu chữa các chiến sỹ bị thương trong tai nạn máy bay Mi-171

ANTĐ - Sáng 8-7-2014, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã tới thăm các cán bộ, học viên bị thương trong tai nạn náy bay Mi-171, khi bay huấn luyện nhảy dù, sáng 7-7.

Sáng 8/7/2014, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng BQP đã tới Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Học viện Quân y) thăm các cán bộ, học viên bị thương trong vụ tai nạn máy bay Mi171 (thuộc Trung đoàn 916, Sư đoàn 371 Quân chủng PK-KQ) lúc 7h45' ngày 7/7/2014 khi bay huấn luyện nhảy dù.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ trực tiếp thăm và kiểm tra công tác cứu chữa các đồng chí bị thương

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng đã ân cần thăm hỏi thân nhân những đồng chí bị nạn, động viên gia đình cố gắng vượt qua khó khăn và trao mỗi gia đình đồng chí hy sinh và bị thương 10.000.000 đồng.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Ban Giám đốc Bệnh viện và các y bác sĩ của Viện Bỏng Quốc gia làm hết sức mình để cứu chữa cho các đồng chí bị thương.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà thân nhân các đồng chí bị thương

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ chỉ đạo các lực lượng làm hết sức mình để cứu chữa cho các đồng chí bị thương


Cũng trong sáng 8-7-2014, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tới Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Học viện Quân y) thăm, động viên, tặng quà các chiến sĩ bị thương trong vụ rơi máy bay trực thăng Mi-171, xảy ra vào sáng 7-7-2014 tại Thạch Thất, Hà Nội.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo Viện Bỏng Quốc gia trong việc cứu chữa các quân nhân bị thương trong vụ tai nạn máy bay trực thăng.


Báo cáo kết quả điều trị với Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Trung tướng Nguyễn Tiến Bình, Giám đốc Học viện Quân y, cho biết trong số 5 đồng chí được đưa đến bệnh viện cấp cứu, đến nay đã có 2 đồng chí hy sinh (1 đồng chí hy sinh vào chiều ngày 7/7 và 1 đồng chí hy sinh vào lúc 3h45’ sáng nay). Hiện Viện Bỏng đang phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện quân đội, huy động mọi nguồn lực cứu chữa 3 đồng chí còn lại với quyết tâm cao nhất.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Viện Bỏng phải tiếp tục làm hết sức mình, huy động đội ngũ thầy thuốc, phương tiện, thuốc men tốt nhất để cứu chữa 3 chiến sĩ bị thương.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Bộ Quốc phòng đã nhanh chóng chỉ đạo xử lý khắc phục hậu quả. Các đoàn công tác của Tổng cục Chính trị và Bộ Tổng Tham mưu đều triển khai các biện pháp cụ thể, kịp thời. Cùng với đó, các bệnh viện quân đội, Quân chủng Phòng không - Không quân và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã nỗ lực cố gắng trong cấp cứu chiến sĩ bị thương và xử lý các công việc có liên quan.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch thăm các đồng chí bị thương đang điều trị tại Viện Bỏng


Các đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức Lễ truy điệu các đồng chí hy sinh trang nghiêm; việc an táng được tổ chức theo nguyện vọng của các gia đình và phong tục của địa phương. Các đơn vị cần tổ chức tiếp đón, bố trí nơi ăn nghỉ, động viên kịp thời đối với thân nhân các đồng chí hy sinh và bị thương. Dự kiến lễ viếng, lễ truy điệu sẽ diễn ra tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vào sáng 11/7/2014. Đối với những đồng chí tổ chức an táng tại quê nhà (theo nguyện vọng của gia đình), đề nghị các đơn vị phối hợp với các địa phương tổ chức trang nghiêm theo đúng phong tục tập quán quê hương.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay trực thăng Mi-171.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà, động viên thân nhân các đồng chí bị thương


Tặng quà và nói chuyện với thân nhân các đồng chí bị thương đang điều trị tại Viện Bỏng, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã thông báo sơ bộ vụ việc và công tác khắc phục hậu quả, đồng thời khẳng định, Quân đội sẽ nỗ lực cao nhất để cứu chữa các đồng chí bị thương và tổ chức Lễ truy điệu, an táng các đồng chí hy sinh trang nghiêm, chu đáo. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn, các thân nhân động viên các gia đình gắng sức vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, chiều 7/7/2014, ngay sau khi tai nạn xảy ra, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị đã thành lập Đoàn công tác đến Bệnh viện Quân y 105, Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác và hiện trường để chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả vụ việc.

Tại Bệnh viện Quân y 105, Thượng tướng Lê Hữu Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm TCCT đã kiểm tra nắm tình hình thực tế và chỉ đạo các đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẩn trương triển khai các công việc cần thiết trước mắt; trong đó đặc biệt nhấn mạnh: Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác và các bệnh viện trong quân đội huy động mọi nguồn lực, tập trung cao nhất cho việc cứu chữa các chiến sĩ bị thương. Đối với các trường hợp đã hy sinh, cần giám định ADN nhằm xác định danh tính trong thời gian sớm nhất.

Tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, sau khi nghe lãnh đạo Viện và lãnh đạo Cục Quân y báo cáo tình hình cấp cứu các chiến sĩ bị thương, Thượng tướng Lê Hữu Đức và Trung tướng Mai Quang Phấn chỉ đạo Viện Bỏng cùng các Bệnh viện quân đội 108, 103, 354... phối hợp và tạo mọi điều kiện cứu chữa các chiến sĩ bị thương; đồng thời tổ chức đón tiếp, động viên, bố trí nơi ăn ở và quan tâm chu đáo đối với thân nhân các chiến sĩ.

Cùng với sự hỗ trợ của các đơn vị, địa phương, Bộ Quốc phòng đã quyết định hỗ trợ gia đình mỗi quân nhân hy sinh 50 triệu đồng và mỗi quân nhân bị thương 10 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 7 giờ 46 phút ngày 7/7/2014, máy bay trực thăng Mi171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện đã bị mất liên lạc và rơi tại thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội, cách sân bay Hòa Lạc khoảng 3 km.

Trên máy bay có tổng số 21 đồng chí, 16 đồng chí đã hi sinh ngay tại hiện trường, 5 đồng chí bị thương, thì 2 trong số đó đã không qua khỏi, khi được cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.