Tìm lại được xe bị mất qua chuyển đổi đăng ký mới

ANTĐ - Báo An ninh Thủ đô nhận được thư cảm ơn của bà Nguyễn Thị Cải, trú tại số 2, Ngõ Trạm, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm về việc nhờ sự cảnh giác của các CBCS Tổ Đăng ký xe, Đội Cảnh sát giao thông CAH Từ Liêm, bà đã đã tìm lại được chiếc xe máy bị mất vào năm 2008 trên đường Đê La Thành.

Lực lượng CSGT - CAH Từ Liêm kiểm tra xe phát hiện vi phạm

Chúng tôi đã tìm đến Tổ Đăng ký xe và được biết vào ngày 24-5, Tổ Đăng ký xe thực hiện Thông tư 12 về việc chuyển quyền sở hữu, sang tên đổi chủ cho các cá nhân có xe gắn máy mua bán qua nhiều đời chủ, đã phát hiện giấy đăng ký xe của anh Vũ Văn Dũng, trú tại Cầu Diễn, Từ Liêm đến làm thủ tục sang tên cho chiếc xe SCR BKS: 29X9-5707 có dấu hiệu tẩy xóa.

Tiếp nhận hồ sơ, tra cứu số khung, số máy của chiếc xe này, các đồng chí trong tổ đã tìm được chủ xe là bà Nguyễn Thị Cải. Khi được mời đến trụ sở cơ quan công an để xác nhận chiếc xe của mình, bà Cải đã rất xúc động, cảm ơn các CBCS đã hết lòng vì người dân.

Đó chỉ là một trong nhiều việc tốt mà các CBCS Đội Cảnh sát giao thông CAH Từ Liêm đã thực hiện trong thời gian qua để phục vụ nhân dân. Cụ thể hóa Kế hoạch số 71 của CATP Hà Nội về việc thực hiện Thông tư 12 của Bộ Công an, ngay từ thời gian đầu, Đội CSGT CAH Từ Liêm đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính liên quan đến công tác đăng ký xe, mức thu lệ phí đăng ký xe.

Tại trụ sở nơi tiếp dân đã thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, có hòm thư góp ý để nhân dân phản ánh đóng góp ý kiến; thực hiện tốt quy chế dân chủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ đăng ký xe mô tô- xe máy trên địa bàn huyện. Tại trụ sở đăng ký xe hàng ngày có chỉ huy Đội trực tiếp duyệt soát hồ sơ và quản lý, quán xuyến công việc, đồng thời giám sát CBCS thực hiện đúng nhiệm vụ đã được phân công. Hàng ngày, bố trí cán bộ làm công tác hướng dẫn thủ tục, phát tờ khai cho nhân dân đến làm thủ tục được nhanh chóng, thuận tiện, mọi ý kiến thắc mắc đều được giải đáp thỏa đáng. 

Bác Nguyễn Quang Khoa, cán bộ hưu trí trú tại khu B4 Mỹ Đình, sau khi được CSKV hướng dẫn đã đến trụ sở Tổ Đăng ký xe Đội CSGT CAH Từ Liêm để thực hiện sang tên đổi chủ theo Thông tư 12. Bác Khoa vui vẻ chia sẻ với chúng tôi: Khi đến đây, nhìn thấy thái độ tiếp dân của những CBCS cảnh sát giao thông, tôi cảm thấy yên tâm hơn. Các anh, các chị giải thích rất tận tình chu đáo, ân cần như với người nhà. Không những thế với mỗi hồ sơ sang tên đổi chủ, bằng con mắt nghiệp vụ tinh tường, các CBCS đều cẩn trọng kiểm tra số khung, số máy phương tiện đăng ký nhằm kịp thời phát hiện sai phạm. Nhờ thế, sau 2 tháng đi vào thực hiện, trong quá trình đăng ký xe theo Thông tư 12, đã phát hiện 6 trường hợp xe có dấu hiệu vi phạm hình sự. Các vụ việc đều được Đội CSGT CAH Từ Liêm bàn giao cho các đơn vị chức năng điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Trung tá Lê Quang Mỹ, Đội trưởng Đội CSGT CAH Từ Liêm cho biết: Trong 2 tháng qua, Đội CSGT CAH Từ Liêm đã tiếp nhận hồ sơ theo Thông tư 12 của Bộ Công an là 983 trường hợp, cấp biển cho 229 trường hợp, số còn lại đang gửi thông báo và niêm yết công khai, xác minh theo đúng quy định. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, chỉ huy đội còn báo cáo đề xuất với Ban chỉ huy CAH chỉ đạo các lực lượng như Cảnh sát QLHC, Đồn Công an, Công an thị trấn, Công an xã giải quyết vướng mắc cho người sử dụng phương tiện tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm thủ tục đảm bảo đúng quy trình, quy định, nhanh chóng, thuận tiện. 

Để có được chỗ đứng trong lòng nhân dân, theo Trung tá Lê Quang Mỹ, mỗi CBCS Đội CSGT CAH Từ Liêm xác định mình là người phục vụ nhân dân, ký cam kết phòng ngừa sai phạm, tiêu cực, đồng thời phát huy vai trò ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực thi nhiệm vụ. “Trong cái nắng oi ả của mùa hè, chỉ cần một nụ cười, sự thân thiện của CBCS đã làm giảm bớt nỗi vất vả của người dân” - Trung tá Lê Quang Mỹ nhấn mạnh. Và để làm được điều đó, những CBCS Đội CSGT CAH Từ Liêm đã và đang cố gắng hết sức mình, ra sức phục vụ, mang đến một hình ảnh người chiến sỹ cảnh sát giao thông đẹp hơn trong mắt người dân.