Tìm kiếm 132 người cùng chuyến bay với y tá Mỹ mắc Ebola

ANTĐ - Giới chức y tế Mỹ đang tìm kiếm 132 người trên cùng chuyến bay với nữ y tá ở bang Texas nhiễm virus Ebola, một ngày trước khi cô phát bệnh.

Amber Vinson, nữ y tá thứ hai người Mỹ nhiễm virus Ebola

Nữ y tá thứ hai phát bệnh Ebola trên đất Mỹ là Amber Vinson, 29 tuổi. Cô bị ốm vào hôm 14-10 vừa qua. Cả cô và y tá Nina Phạm, 26 tuổi, đã điều trị cho Thomas Eric Duncan, người Liberia. Ông này đã qua đời do nhiễm virus Ebola tuần trước tại Dallas.

Được biết, nhóm y tá điều trị cho ông Duncan đã không nhận được quần áo bảo hộ toàn bộ cơ thể, một phần da của họ vẫn bị hở. Hiện hơn 70 nhân viên y tế tiếp xúc với ông này tại bệnh viện đang được theo dõi các triệu chứng.

Trong khi đó, người đứng đầu sứ mệnh ngăn chặn Ebola của Liên Hợp Quốc cho biết thế giới đang thua trong việc chống lại virus Ebola, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người ở Tây Phi.

Hôm 15-10, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC) cho biết họ muốn phỏng vấn các hành khách trên chuyến bay 1143 của hãng Frontier Airlines bay từ Cleveland (Ohio) đến Dallas (Texas) vào ngày 13-10.

Yêu cầu này được đưa ra do khoảng thời gian Vinson tiếp xúc trên tuyến bay vào buổi tối gần với  thời gian cô phát bệnh vào sáng hôm sau.

Vinson đã bay đến Cleveland vào ngày 10- 10, dù cô đang được theo dõi các dấu hiệu bệnh.

Ông Duncan là người đầu tiên được chẩn đoán nhiễm virus Ebola trên đất Mỹ. Ông này bắt đầu có triệu chứng phát bệnh chỉ vài ngày sau khi bay từ Liberia đến Texas.