Tìm giải pháp “có tình, có lý”

ANTĐ - Bám sát sự chỉ đạo của CATP Hà Nội về triển khai chỉ thị 01 của UBND thành phố thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”, CAP Tương Mai, quận Hoàng Mai đã chọn tuyến phố Nguyễn An Ninh làm điểm và tập trung xây dựng các biện pháp lập lại TTGT-ĐT. 

CAP Tương Mai hướng dẫn các chủ hộ kinh doanh ký cam kết 
không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Ảnh: Phú Khánh

CAP đã tham mưu với UBND tổ chức họp với các hộ kinh doanh quán triệt kế hoạch, nội dung thực hiện, trong cuộc họp người dân đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở với chính quyền, đối thoại với lãnh đạo UBND phường, Ban chỉ huy CAP, nêu rõ những khó khăn… 

Trên cơ sở những ý kiến, nguyện vọng của người dân và nắm bắt của cán bộ cơ sở, CAP cùng các hộ kinh doanh thống nhất thực hiện giải pháp “có tình có lý”, tháo gỡ khó khăn cho các hộ kinh doanh bằng việc bố trí, sắp xếp, tạo điều kiện ổn định cho các hộ kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo TTĐT.

Đã có nhiều hộ kinh doanh có trách nhiệm cao, luôn cùng các lực lượng chức năng tham gia giữ gìn TTGT-ĐT. Nhờ đó, tuyến phố Nguyễn An Ninh giảm hẳn tình trạng xe máy lấn chiếm lòng đường. Các cửa hàng kinh doanh bày bán hàng hóa đúng quy định, nhiều mái che mái vẩy, móc treo hàng lấn chiếm khoảng không, làm xấu tuyến phố đã được các hộ tự giác dỡ bỏ, tạo cảnh quan thoáng, đẹp. Hàng ngày, CAP phối hợp lực lượng tự quản thường xuyên tuần tra, phát hiện hộ  kinh doanh vi phạm để nhắc nhở, nhiều chủ kinh doanh đã nhận rõ khuyết điểm và không tái phạm. Với việc thực hiện các giải pháp trên, những tồn tại về TTGT-ĐT trên tuyến phố Nguyễn An Ninh cơ bản được giải quyết, đi vào nề nếp.