Tìm giải pháp chống ùn tắc giao thông

(ANTĐ) - Sáng qua 29-6, Bộ Công an phối hợp với Bộ GT-VT, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn”.

Tìm giải pháp chống ùn tắc giao thông

(ANTĐ) - Sáng qua 29-6, Bộ Công an phối hợp với Bộ GT-VT, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn”.

Hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu và ý thức tham gia giao thông còn kém là vấn đề của giao thông Hà Nội Ảnh: PHÚ KHÁNH
Hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu và ý thức tham gia giao thông còn kém là vấn đề của giao thông Hà Nội      Ảnh: PHÚ KHÁNH

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã gửi thư chúc mừng hội thảo. Tham dự hội thảo còn có ông Vũ Văn Hiền - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Thượng tướng, Tiến sĩ Lê Thế Tiệm - Ủy viên Trung ương Đảng-Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lê Mạnh Hùng - Thứ trưởng Bộ GTVT; ông Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cùng đại diện các đơn vị có liên quan.

Hội thảo đã nhận được 54 bản báo cáo khoa học của các bộ, ngành ở Trung ương và các sở, ban, ngành chức năng của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cũng như những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, những nhà quản lý, cán bộ hoạt động thực tiễn trong công tác đảm bảo TTATGT có tâm huyết với công tác tìm giải pháp phòng ngừa và giải quyết ùn tắc giao thông.

Các báo cáo tham luận tại hội thảo đã tập trung thảo luận xoay quanh những nhóm vấn đề liên quan đến nguyên nhân hoặc biện pháp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông như: Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; vấn đề quy hoạch và thực hiện di dời trụ sở các cơ quan hành chính Nhà nước, các trường đại học, cao đẳng dạy nghề, bệnh viện lớn ra ngoài khu vực trung tâm; những nhóm giải pháp về tuyên truyền, phổ biến pháp luật xây dựng “Văn hóa giao thông” cho người dân; giải pháp về phát triển vận tải hành khách công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông hoặc tổ chức lại hệ thống giao thông tại các thành phố lớn cho hợp lý hơn… cũng đã được đưa ra thảo luận, “mổ xẻ” dưới nhiều góc độ khác nhau.

Hội nghị còn dành nhiều thời gian tập trung những biện pháp đảm bảo TTATGT tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, UBND TP Hà Nội đang triển khai đồng bộ và hiệu quả nhiều giải pháp trong việc kiềm chế ùn tắc và TNGT trên địa bàn thành phố. Công tác quy hoạch chung của thành phố cũng như việc tăng cường lực lượng tuần tra xử phạt kết hợp giáo dục ý thức người tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ cũng được các sở, ban ngành của thành phố triển khai mạnh mẽ, hiệu quả và đi vào chiều sâu.

Hiện thành phố cũng đang gấp rút xây dựng, chỉnh trang, hoàn thiện các công trình phục vụ Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Cùng với đó, trong thời gian tới thành phố dự kiến sẽ xây dựng hệ thống giao thông đường sắt trên cao; phát triển vận tải hành khách công cộng… tất cả sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông cũng như đảm bảo TTATGT trên địa bàn thành phố.

Tổng kết Hội thảo, Thượng tướng Lê Thế Tiệm kết luận: Có tới 6 nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng ùn tắc giao thông, cụ thể: Quy hoạch phát triển giao thông và hạ tầng đô thị vừa chậm lại không đồng bộ, hợp lý; phương tiện giao thông tăng nhanh trong khi hệ thống cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác tổ chức giao thông ở nội đô hai thành phố lớn còn nhiều điểm bất hợp lý; công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về TTATGT còn chưa thấm sâu vào nhận thức của người tham gia giao thông nên chưa tạo được ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông; mặc dù lực lượng CSGT tại các thành phố lớn đã có sự cố gắng trong việc tuần tra xử lý những vi phạm song do những yếu tố khách quan như lực lượng thiếu, ý thức người tham gia giao thông và tình hình TTATGT diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng chống đối CSGT, trang thiết bị cho CSGT làm việc còn thiếu thốn, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; các thành phố lớn nhất là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh phải đối mặt với tình trạng gia tăng dân số cơ học quá cao đã tác động mạnh mẽ khiến hệ thống giao thông không đáp ứng và theo kịp người và phương tiện tham gia giao thông.

Cũng tại hội nghị, Bộ Công an đề nghị phối hợp cùng Bộ GT-VT sớm ban hành văn bản liên tịch quy định về công tác phối hợp trong việc tổ chức giao thông của các đơn vị chức năng từ Trung ương đến các địa phương. Thượng tướng Lê Thế Tiệm cũng yêu cầu Tổng Cục Cảnh sát QLHC về TTATXH phối hợp cùng Tổng cục XDLL hoàn chỉnh báo cáo kết quả hội thảo trình Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các đơn vị chức năng ở Trung ương và những thành phố lớn cùng các nhà khoa học tiếp tục tham mưu hoàn thiện các giải pháp đồng thời tổ chức triển khai ngay những giải pháp có tính khả thi đã được kết luận, phê duyệt.

Hoàng Phong