Tim, gan, phổi, lòng...động vật bốc mùi vẫn vô tư đi máy bay

ANTĐ - Một lượng lớn nội tạng động vật đang phân hủy, bốc mùi nồng nặc được vận chuyển bằng xe taxi vừa bị lực lượng cảnh sát phát hiện, thu giữ.
Khoảng 12h30 hôm nay (10-4), lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ - Công an quận Hà Đông (thành phố Hà Nội) đã bắt giữ một vụ vận chuyển nội tạng động vật “thối” được vận chuyển qua đường hàng không.
Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng cảnh sát đã nắm thông tin về hoạt động vận chuyển, tiêu thụ thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng do một số đối tượng thực hiện. Đến trưa ngày hôm nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt quả tang xe taxi hãng Nội Bài BKS: 30L-8548, đang lưu thông trên đường 70 (theo hướng từ Lê Văn Lương kéo dài về Vạn Phúc) đang chở 5 thùng xốp bên trong chứa nội tạng động vật đang trong quá trình phân hủy.

Có tất cả 5 thùng nội tạng động vật được vận chuyển

Tất cả đều được bọc kín bằng nilon và băng dính màu đen

Toàn bộ 5 thùng xốp chứa nội tạng này đều được bọc kín lớp nilon và băng dính màu đen, phía ngoài có dán tem nhãn của một hãng hàng không trong nước.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Lê An Ninh cho biết, toàn bộ số hành này được một người phụ nữ không quen biết thuê chở từ sân bay Nội Bài về phường Vạn Phúc (Hà Đông) với số tiền 400 nghìn đồng.

Bên trong là đủ loại nội tạng động vật đang phân hủy, bốc mùi

Từ tim, gan, phổi ...

Cho đến lòng non, lòng già...

Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, số hàng này được vận chuyển qua đường hàng không từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Tuy nhiên do bên ngoài thùng xốp có ghi chữ Trung Quốc nên nguồn gốc chính xác của số thực phẩm không đảm bảo chất lượng bị phát hiện đang được xác minh làm rõ. Lực lượng làm nhiệm vụ cũng tỏ ra lo ngại khi không hiểu vì sao số nội tạng động vật này có thể vượt qua cửa an ninh sân bay, sau đó “tuồn” ra thị trường tiêu thụ?

Hiện CAQ Hà Đông phối hợp với lực lượng QLTT đang lập hồ sơ xử lý, truy tìm chủ sở hữu số hàng.