Quảng Ngãi:

Tìm được 1 thi thể trong vụ sập cầu, 2 công nhân mất tích

ANTĐ - 12h40 trưa 27.12.2011, lực lượng cứu hộ Bộ chỉ huy quân sự huyện, Công an tỉnh, Công an huyện Bình Sơn và chính quyền xã Bình Dương đã tìm thấy 1 thi thể công nhân bị nước cuốn trôi trong vụ sập cầu Bà Dầu xảy ra vào trưa 26.12 tại xã Bình Dương (Bình Sơn).

Như tin đã đưa, khoảng 12h20, ngày 26.12.2011, lúc 7 công nhân đang đổ bê tông cầu Bà Dầu trên sông Trà Bồng, nối giữa 2 xã Bình Dương và Bình Thới, huyện Bình Sơn, cầu bị sập, làm 7 công nhân rơi xuống sông, trong đó 2 công nhân mất tích là Nguyễn Minh Quang (SN 1979) ở TP Quy Nhơn (Bình Định) và Trương Văn Hội (SN 1989) ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Công nhân Nguyễn Hồng Vũ ngụ ở xã Tam Kỳ (Quảng Nam) bị thương nặng, 4 công nhân còn lại khác may mắn thoát chết là Nguyễn Văn Sáu, Trương Văn Vĩnh, Trần Văn Trọng và Nguyễn Đình Phụng (đều ở xã Bình Dương và tỉnh Quảng Nam).

Lực Công an huyện Bình Sơn và Bộ chỉ huy Quân sự tổ chức tìm kiếm thi thể 2 công nhân bị nạn

Thi thể được tìm thấy là anh Nguyễn Minh Quang (SN 1979) ở TP Quy Nhơn (Bình Định). Công an huyện Bình Sơn và các cơ quan chức năng  tiếp tục nỗ lực, huy động thêm ca nô và xuống máy để tìm thi thể nạn nhân còn lại.

Trong sáng nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi tiếp tục triệu tập một số người liên quan trong vụ sập cầu để điều tra làm rõ nguyên nhân.