Tim Cook tạm quên Apple, nghĩ đến vòi hoa sen ?

ANTĐ - Mới đây, CEO của Apple đã đầu tư vào dự án khởi nghiệp phát triển vòi hoa sen có tên Nebia.

Theo đó, mục tiêu của dự án Nebia là tạo ra vòi hoa sen tạo cảm giác sảng khoái hơn khi tắm và tiết kiệm nước đến 70%. 

Tim Cook tạm quên Apple, nghĩ đến vòi hoa sen ? ảnh 1

Philip Winter -đồng sáng lập và là CEO của startup Nebia - đã có những chia sẻ về dự án này: "Công nghệ H2MICRO có tác dụng phân tách hàng triệu hạt nước, tạo ra khoảng cách tiếp xúc cơ thể người lên tới 10 lần so với vòi hoa sẽ chúng ta thường sử dụng. Chính vì vậy mà Nebia sẽ giúp người sử dụng tắm sạch và sảng khoái hơn. Mục đích của việc phát triển sản phẩm này là vì hoạt động tắm tắm là 1 trong những nguồn tiêu hao nước lớn nhất trong nhà".

Tim Cook tạm quên Apple, nghĩ đến vòi hoa sen ? ảnh 2

Dù vậy, người phát ngôn của Apple cũng cho biết thêm rằng, đây là khoản đầu tư cá nhân của Tim Cook, nó không hề liên quan đến Apple.

Nhiều thông tin cũng cho biết thêm, Schmidt Family Foundation - một tổ chức từ thiện sáng lập bởi cựu CEO Google Eric Schmidt - cũng tham gia góp vốn vào Nebia.

Nebia đã trong quá trình thử nghiệm vòi tắm hoa sen kiểu mới của mình ở thung lũng Silicon, mà cụ thể là trong văn phòng của Apple, Google hay đại học Stanford với mong muốn giảm lượng nước tiêu thụ nhưng lại tăng trải nghiệm sử dụng.

Bên cạnh những khoản đầu tư đến từ các cá nhân như của Tim Cook hay Eric Schmidt, Nebia cũng đang kêu gọi góp vốn trên Kickstarter để đánh giá mức độ quan tâm của cộng đồng đến dự án.
Theo thông báo mới nhất, Nebia đã thu hút được hơn 825.000 USD, vượt qua mục tiêu 100.000 USD, trong khi 30 ngày nữa mới kết thúc thời gian kêu gọi đầu tư.

Được bên, Schmidt Family Foundation -- một tổ chức có tính chất từ thiện sáng lập bởi cựu CEO Google Eric Schmidt -- cũng có đầu tư vào Nebia. Hiện nay, hệ thống của Nebia thực tế đã bắt đầu được thử nghiệm tại nhiều tòa nhà trong Thung lũng Silicon và cả một số trường Đại học như Đại học Stanford.
Được bên, Schmidt Family Foundation -- một tổ chức có tính chất từ thiện sáng lập bởi cựu CEO Google Eric Schmidt -- cũng có đầu tư vào Nebia. Hiện nay, hệ thống của Nebia thực tế đã bắt đầu được thử nghiệm tại nhiều tòa nhà trong Thung lũng Silicon và cả một số trường Đại học như Đại học Stanford.