Tìm bị hại

ANTĐ - Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội đang điều tra vụ án Nguyễn Văn Bình, Đồng Văn Định lưu hành tiền giả xảy ra tại: số 173 đường Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Kết quả điều tra đến nay xác định: từ đầu tháng 4-2014, Nguyễn Văn Bình (SN 1986, HKTT: Can Bi 2, Phú Xuân, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và Đồng Văn Định (SN 1992, HKTT: Tất Hạ, Cộng Lạc, Tứ Kỳ, Hải Dương) có hành vi lưu hành tiền giả với thủ đoạn dùng tiền giả trộn lẫn tiền thật khi mua điện thoại di động. 

Trong đó: ngày 14-4-2014, tại khu vực cây xăng Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Nguyễn Văn Bình và Đồng Văn Định dùng 6.150.000 đồng để mua 1 điện thoại iPhone 4S của 1 người đàn ông (không xác định được thông tin, địa chỉ). Nguyễn Văn Bình là người thanh toán tiền trong đó có 3.000.000 tiền thật và 3.200.000 tiền giả và người bán trả lại 50.000 đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Bình có sử dụng tiền giả mệnh giá 200.00 đồng để mua đồ dùng sinh hoạt tại một số hàng quán trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và TP Hà Nội.

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội xin thông báo, ai là bị hại trong vụ án nêu trên, đề nghị liên hệ trình báo theo địa chỉ: Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội, số 9 Vọng Đức, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 0439394081, (Điều tra viên Nguyễn Hữu Cường).