“Tiểu xảo” hô biến xương gấu… thành xương hổ

ANTĐ - Đường dây mua bán, vận chuyển xương động vật hoang dã quý hiếm vừa bị Phòng Cảnh sát PCTP CATP Hà Nội triệt xóa.

Đầu tháng 5-2012, trinh sát Đội 6 - Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường phát hiện một đường dây chuyên mua bán, vận chuyển xương động vật hoang dã, từ các tỉnh ngoài  về Hà Nội tiêu thụ. Đối tượng chính trong đường dây là Hoàng Văn Thuấn (SN 1957), ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

 

Hoàng Văn Thuấn tại cơ quan công an

Một trong những đầu mối chuyên cung cấp xương động vật cho Thuấn, được cảnh sát xác định là Lê Xuân Điểm (SN 1962), ở huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sáng 29-5, Lê Xuân Điểm ôm theo một bao tải “hàng” bốc mùi khó chịu - nhiều khả năng là xương động vật hoang dã, đón xe từ Vĩnh Phúc về Hà Nam. Hành tung của 2 đối tượng này lập tức bị cơ quan công an theo sát.

 

Bộ xương gấu chó bị hun khói đen

Sau khi “chập” với Thuấn, 2 đối tượng nhanh chóng khiêng bao tải “hàng” lên xe taxi chở đi tiêu thụ. Xe chở 2 đối tượng đến địa bàn huyện Phú Xuyên, thì bị lực lượng chức năng đón lõng kiểm tra.

 

Lê Xuân Điểm cùng bộ xương anh ta khai mua ở Tuyên Quang

Hai đối tượng nhận bộ xương trong bao tải là xương gấu chó (loài động vật nhóm 1B - động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm nuôi nhốt, săn bắt, mua bán, giết mổ) và không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

 

Nếu được mua bán trót lọt, bộ xương động vật hoang dã quý hiếm lên tới cả trăm triệu đồng

Không phải ngẫu nhiên bộ xương gấu chó bị hun khói đen. “Tiểu xảo” này có thể “qua mặt” những người mới vào nghề buôn xương động vật hoang dã, làm họ lầm tưởng là xương hổ để phải mua giá cao - một cán bộ Đội 6 cho biết.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.