Ám ảnh "Chúa đất"

Ám ảnh "Chúa đất"

ANTĐ - Sau cuốn tiểu thuyết “Cửa hiệu giặt là” viết về Hà Nội, nhà văn Đỗ Bích Thúy vừa trở lại với đề tài miền núi qua “Chúa đất” (NXB Phụ nữ). Đây là cuốn tiểu thuyết thứ tư của chị, một cuốn sách lôi cuốn, hấp dẫn tới trang cuối cùng.
Ra mắt ấn bản mới "Sống mòn" và "Đôi mắt" của Nam Cao

Ra mắt ấn bản mới "Sống mòn" và "Đôi mắt" của Nam Cao

ANTĐ - Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nam Cao (1915 - 1951), Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt ấn bản mới tiểu thuyết “Sống mòn” và tập truyện ngắn “Đôi mắt” - tuyển tập những sáng tác sau năm 1945 của nhà văn.
Nhà văn Lê Minh Hà kể chuyện xa xứ

Nhà văn Lê Minh Hà kể chuyện xa xứ

ANTĐ - Độc giả yêu mến tác giả Lê Minh Hà sẽ có cơ hội được gặp gỡ và trò chuyện với chị trong buổi tọa đàm “Nhà văn Lê Minh Hà và cũng câu chuyện Hà Nội”. 
Tác giả "Người tình Sài Gòn" ra tập thơ đầu tay

Tác giả "Người tình Sài Gòn" ra tập thơ đầu tay

ANTĐ - Linh Lê, tác giả của những tiểu thuyết ăn khách như: “Không khóc ở Kuala Lumpur” , “Mùa mưa ở Singapore”  hay “Người tình Sài Gòn” vừa trình làng tập thơ đầu tay “Còn lại tiếng người hót đắng cay”. 
"Phòng sách diệu kỳ"

"Phòng sách diệu kỳ"

ANTĐ - Nhằm giới thiệu tới đông đảo độc giả và những người yêu nền văn học Đức những cuốn sách mới và hay nhất năm 2014, trong khuôn khổ Những ngày văn học châu Âu 2015 vừa qua, Viện Goethe Hà Nội đã phối hợp với Công ty Triển lãm sách Franfut (Đức) tổ chức cuộc triển lãm “Phòng sách diệu kỳ”.
Tưởng nhớ nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

Tưởng nhớ nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

ANTĐ - Kỷ niệm 55 năm ngày mất của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng (1960-2015), hội thảo “Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - từ khởi đầu Dục Tú, Đông Anh” sẽ được tổ chức vào 8h30 ngày 17-7 tại Hội trường UBND xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội - quê hương ông. 
Nhà văn Mỹ ra mắt tiểu thuyết về Việt Nam

Nhà văn Mỹ ra mắt tiểu thuyết về Việt Nam

ANTĐ - Tiểu thuyết đầu tay của David Joiner - “Lotusland”, một nhà văn Mỹ hiểu về đất nước, con người Việt Nam không kém gì người dân bản địa vừa được ra mắt hôm qua (6-7) tại Hà Nội. 
Ký ức về lớp viết báo cách mạng đầu tiên

Ký ức về lớp viết báo cách mạng đầu tiên

ANTĐ - 66 năm trước, trong cuốn sổ ghi chép của mình, cô gái 19 tuổi Lý Thị Trung đã gìn giữ bút tích của Đại tướng Võ Nguyên Giáp như là kim chỉ nam cho cuộc đời cầm bút của mình. Người mà Lý Thị Trung coi là “Người thầy huyền thoại” đã viết rằng “…Gần gũi nhân dân, nhìn cho tinh, viết cho sắc, đi cho đúng đường…”. Nghiệp cầm bút kéo dài suốt cả cuộc đời, đến nay ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng nhà văn, nhà báo Lý Thị Trung vẫn ham đọc và viết. Bà được bạn đọc, đồng nghiệp biết đến là một cây bút lão niên, nữ học viên lớp viết báo cách mạng đầu tiên, trưởng thành qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. 
Trong văn có sử - làm sao cho khỏi quá đà?

Trong văn có sử - làm sao cho khỏi quá đà?

ANTĐ - “Trong văn có sử: Sự giao thoa của tư duy về quá khứ” là cuộc tọa đàm diễn ra vào chiều  qua, 20-4, do NXB Trẻ tổ chức, với sự tham dự của TS Trần Trọng Dương cùng 2 nhà văn Trần Chiến và Nguyễn Ngọc Tiến - hai tác giả của tiểu thuyết lịch sử ăn khách trong thời gian gần đây là “Cậu Ấm” và “Me Tư Hồng”. Lâu lắm rồi mới lại có một cuộc tranh luận về chuyện “văn sử bất phân”.

Tiếp thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn

Tiếp thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn

ANTĐ - Nổi tiếng trong cộng đồng mạng với “Thư gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục”, tác giả trẻ Võ Thị Mỹ Linh (1989) vừa cho ra mắt tập sách đầu tay “Bên kia đồi”. 
Bàn về cách đọc sử xưa của người thời nay

Bàn về cách đọc sử xưa của người thời nay

ANTĐ -Cuộc tọa đàm diễn ra vào 14h thứ hai ngày 20-4 tại Thư viện Hà Nội, 47 Bà Triệu với sự tham gia của các nhà văn Trần Chiến (tác giả tiểu thuyết Cậu ấm, Gót Thị Màu đầu Châu Long), nhà văn-nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến (tác giả Me Tư Hồng), nhà nghiên cứu Hán Nôm Trần Trọng Dương cùng nhà phê bình Mai Anh Tuấn. 
Tôn trọng sách cũng là tôn trọng con người

Tôn trọng sách cũng là tôn trọng con người

ANTĐ - Thành ngữ có câu “Đọc muôn trang sách, đi muôn dặm đường”, ấy là để chỉ kiến thức bao la cùng sự trải nghiệm mà sách nuôi dưỡng, vun đắp cho tâm hồn mỗi con người. Thế mà, giờ càng đọc thì càng hoang mang, thậm chí hoảng loạn trước cả sách lẫn tác giả cuốn sách.

Bi kịch tình yêu hiện đại

Bi kịch tình yêu hiện đại

ANTĐ - Tiểu thuyết “Mùa tôm”, tác phẩm văn học từng đoạt giải thưởng của Viện Hàn lâm Ấn Độ vào năm 1957 và được dịch ra hàng chục thứ tiếng trên thế giới tiếp tục xuất bản trên thị trường sách Việt Nam. 

Nhà văn nữ gốc Việt nhận giải thưởng

Nhà văn nữ gốc Việt nhận giải thưởng

ANTĐ - Cuốn tiểu thuyết có tự đề Ru của nữ tác giả gốc Việt - Kim Thúy vừa giành chiến thắng tại giải thưởng thường niên “Canada Reads 2015” của đài CBC, Canada. 
Xuất bản cuốn tiểu thuyết 24 giờ

Xuất bản cuốn tiểu thuyết 24 giờ

ANTĐ - “Cơn hoảng loạn thoáng qua”, cuốn tiểu thuyết phiên bản tiếng Việt được nhà văn người Bỉ, Nicolas Ancion hoàn thành trong 24 giờ, sẽ chính thức ra mắt vào 10h ngày 19-3 tại Phái đoàn Wallonie Bruxelles, 360 Kim Mã, Hà Nội.