Nên bỏ thói quen tích trữ

Nên bỏ thói quen tích trữ

ANTĐ - Gần Tết Nguyên đán, tình trạng tiểu thương lợi dụng “đẩy” giá đã xuất hiện. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này được chị Nguyễn Xuân Thảo, trú tại Nhổn, Từ Liêm chia sẻ:
Đôi bên đều có lợi

Đôi bên đều có lợi

ANTĐ - So với đầu năm, mặt bằng lãi suất đã giảm khá mạnh, lãi suất huy động giảm 2-3%, lãi suất cho vay giảm 3-5%/năm. Như vậy, thay vì phải chịu mức lãi suất cao như trước, nay doanh nghiệp đã có thể tiếp cận với chi phí vốn giá rẻ. Theo báo cáo của Chính phủ trong phiên họp thường kỳ vừa qua, những doanh nghiệp tài chính lành mạnh đã được vay với lãi suất 6,5-7%/năm, ngang bằng với lãi suất huy động ngắn hạn. Những ngày cuối năm này, các ngân hàng đang đưa ra nhiều gói tín dụng vay ưu đãi, hy vọng thu hoạch những thành quả trong mùa kinh doanh cuối năm.
Thực phẩm tăng giá

Thực phẩm tăng giá

ANTĐ - Giá thực phẩm, rau xanh tại Hà Nội bắt đầu tăng trong những ngày gần đây. 
Gà “nội” vẫn ế ẩm

Gà “nội” vẫn ế ẩm

ANTĐ - Lượng gà lậu thải loại trên thị trường đã giảm đáng kể khi các bộ, ngành và địa phương cùng ráo riết vào cuộc. Tuy vậy, đến nay, giá thịt gà trong nước vẫn ở mức thấp, trang trại ế ẩm, người chăn nuôi phải bù lỗ trong khi người tiêu dùng vẫn phải mua gà với giá cao.
Điều bi thảm thấy trước

Điều bi thảm thấy trước

ANTĐ - Hàng trăm tiểu thương đang khóc ròng do hàng hóa, vốn liếng, thậm chí là cả gia sản đã bị “bà hỏa” thiêu rụi trong vụ cháy Trung tâm thương mại (TTTM) ở Hải Dương. Nguyên nhân, trách nhiệm của vụ cháy còn đang được cơ quan chức năng điều tra, song đã thấy những hệ lụy, bất ổn vô cùng lớn từ vụ cháy TTTM gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. 
Rau xanh đắt giá

Rau xanh đắt giá

ANTĐ - Hậu quả của những đợt mưa kéo dài là nhiều hợp tác xã trồng rau xanh, rau an toàn đã mất trắng. Nguồn cung khan hiếm khiến giá rau xanh tại các chợ tăng liên tục và đứng ở mức cao.

Giá tiêu dùng tăng rõ rệt

Giá tiêu dùng tăng rõ rệt

ANTĐ - Tính trung bình các nhóm trong rổ hàng hóa tính CPI, giá cả tháng 8 tăng 0,83% so với tháng trước, nhưng trên thị trường, giá nhiều mặt hàng tiêu dùng, dịch vụ thiết yếu tăng rõ rệt. Mức tăng này cao gấp đôi so với dự báo trước đó của một số chuyên gia kinh tế rằng CPI dao động tăng từ 0,4-0,5% so với tháng 7.

Viện cớ mưa bão, giá rau, củ, quả tăng cao

Viện cớ mưa bão, giá rau, củ, quả tăng cao

ANTĐ -Do ảnh hưởng của cơn bão số 6 những ngày qua mưa lớn xảy ra ở diện rộng. Lấy cớ mưa bão về, hàng loạt các mặt hàng đã được tăng giá gấp 2, gấp 3 so với giá trước khi chưa có bão.
Hội chợ hàng Việt Nam năm 2013

Hội chợ hàng Việt Nam năm 2013

ANTĐ - Từ ngày 11 đến  15-9, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam (148 Giảng Võ) sẽ diễn ra hội chợ hàng Việt năm 2013. 
“Mượn” bão, rau tăng giá

“Mượn” bão, rau tăng giá

ANTĐ - Việc 2 cơn bão xuất hiện dồn dập, liên tiếp trong những ngày đầu tháng 8 khiến người dân thành thị lao đao. Họ không chỉ phải lo đối phó với bão lũ mà còn “hoa mắt, chóng mặt” vì thực phẩm, đặc biệt là rau củ, quả đua nhau tăng giá.

Sau ngày tăng lương: Mặt bằng giá vẫn ổn định

Sau ngày tăng lương: Mặt bằng giá vẫn ổn định

ANTĐ - Tuần đầu tiên của tháng 7 đã trôi qua trong nỗi lo âu của người tiêu dùng, sợ giá cả sẽ tăng sau thời điểm tăng lương và giá cả một số mặt hàng xăng dầu, gas… tăng. Nhưng trên thị trường, giá các loại hàng hóa thiết yếu vẫn giữ ổn định.

Khoai tây Trung Quốc nhiễm chất diệt mối: Kiểm dịch cửa khẩu để lọt

Khoai tây Trung Quốc nhiễm chất diệt mối: Kiểm dịch cửa khẩu để lọt

ANTĐ - Hơn 25 tấn khoai tây hồng Trung Quốc đội  lốt khoai Đà Lạt đã bị cơ quan chức năng địa phương tiêu hủy do phát hiện chất độc hại Chlorpyrifos vượt mức dư lượng tối đa cho phép đến 16 lần. Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên khoai tây Trung Quốc bị phát hiện tồn dư chất độc hại. 

Cần giải quyết linh hoạt

Cần giải quyết linh hoạt

ANTĐ - Trong đơn gửi Báo ANTĐ, bà Nguyễn Thị Minh Huệ, ở ngõ 108 Lương Yên, quận Hai Bà Trưng phản ánh, trước đây bà có quầy hàng kinh doanh thịt gà tại chợ Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm. Ngày 11-4, Ban quản lý (BQL) chợ đã tổ chức gắp thăm công khai để các hộ kinh doanh nhận ki-ốt tại khu chợ mới số 2-4A phố Vọng Hà, phường Chương Dương. Tuy nhiên, bà Huệ cho rằng buổi gắp thăm này có nhiều điểm không rõ ràng.
Đua nhau “thổi giá”, móc túi khách hàng

Đua nhau “thổi giá”, móc túi khách hàng

ANTĐ - Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Tuy nhiên hàng loạt các mặt hàng thiết yếu đã tăng giá phi mã như trứng, thịt gà, sữa, rau xanh, hoa quả… khiến người tiêu dùng vô cùng lo lắng. Điều đáng nói là nhiều mặt hàng đã bị tiểu thương thổi giá gấp nhiều lần giá gốc mà không bị một hình thức xử lý nào.
Trứng gia cầm ào ào tăng giá

Trứng gia cầm ào ào tăng giá

ANTĐ - Giá trứng gia cầm tăng bất thường tại các chợ theo từng ngày đang khiến người tiêu dùng lo lắng. Nhiều chuyên gia cho rằng, giá trứng tăng bất thường hiện nay là do một số công ty đẩy giá thu lời.

Im ắng thị trường Tết

Im ắng thị trường Tết

ANTĐ - Còn khoảng một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, nhưng thời điểm này, không khí chuẩn bị hàng hóa cũng như sắm Tết tại các chợ, các siêu thị vẫn khá im ắng. Nhiều dự báo cho thấy sức mua hàng Tết năm nay sẽ yếu hơn so với mọi năm.

Khó kiểm soát giá cả dịp Tết

Khó kiểm soát giá cả dịp Tết

ANTĐ - 2 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Thời điểm này, các doanh nghiệp, siêu thị trên địa bàn Hà Nội đã lên kế hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng bao trùm cả các doanh nghiệp sản xuất và phân phối. Ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội trao đổi với PV ANTĐ xung quanh vấn đề này.

Tháng 12-2012 sẽ có “Ngày hội tung hàng Tết”

Tháng 12-2012 sẽ có “Ngày hội tung hàng Tết”

ANTĐ - Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao có sáng kiến tổ chức Ngày hội tung hàng Tết vào tháng 12-2012, nhằm tôn vinh hàng Việt, kết nối chuỗi sản xuất và tiêu thụ hàng hóa với nhau.