Tiêu hủy gần 4000 con gia cầm nhập lậu

ANTD.VN -Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn cùng cơ quan chức năng tiêu hủy gần 4000 con gia cầm không rõ nguồn gốc, có nguy cơ phát tán dịch bệnh.

Vào hồi 6h ngày 7-3, tại thôn Bản Tẳng, xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô không có biển kiểm soát vận chuyển 3 lồng gà chứa gần 400 con gà con nhập lậu trị giá khoảng 4 triệu đồng.

Đấu tranh tại chỗ, lái xe khai nhận là Nguyễn Văn Sang (SN 1989 trú tại thôn Khòn Quắc, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình) không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng từ nào chứng minh nguồn gốc xuất sứ của số hàng trên.

Cảnh sát môi trường kiểm đếm số gia cầm nhập lậu

Trước đó ít giờ, tại thôn Trong Là, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, Phòng Cảnh sát môi trường đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Hòa (SN 1983 trú tại thôn Khòn Pát, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn) điều khiển xe ô tô BKS 12A-010.25 vận chuyển 3.400 con vịt giống không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, ước tính trị giá gần 24 triệu đồng.

Đối tượng Hoàng Văn Hòa khai nhận đã mua thu gom số gia cầm giống trên tại khu vực biên giới cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình để vận chuyển đưa vào nội địa tiêu thụ kiếm lời.