Tạo “phép lạ” cho sức khỏe

Tạo “phép lạ” cho sức khỏe

ANTĐ - Cơ thể chúng ta trung bình “thọ” 15 tuổi rưỡi! Tại sao lại thế? Đó là bởi mỗi ngày có khoảng 432 tỷ tế bào chết đi và được thay thế bằng các tế bào mới. Tái sinh là phép lạ của cơ thể con người nhưng có nhiều yếu tố ngăn cản quá trình này.
Bữa sáng ăn khô không có lợi

Bữa sáng ăn khô không có lợi

ANTĐ - Buổi sáng dậy muộn, bạn thường ăn vội một chiếc bánh mỳ, bánh bao hoặc vài cái bánh quy cho kịp giờ làm mà không biết thói quen đó ảnh hưởng rất xấu đến hệ miễn dịch trong cơ thể.
Ăn chuối đang xanh,  khoai tây đang lạnh

Ăn chuối đang xanh, khoai tây đang lạnh

ANTĐ - Chuối, khoai tây, cà rốt… vẫn là những thực phẩm ưa thích quen thuộc nhưng những thông tin đáng ngạc nhiên dưới đây giúp cho chúng ta có cách nhìn mới để thưởng thức chúng một cách bổ dưỡng hơn.
Củ cải trắng - rau mùa đông hoàn hảo

Củ cải trắng - rau mùa đông hoàn hảo

ANTĐ -Do tính chất phục hồi và lành bệnh, củ cải trắng được người Trung Quốc gọi là “nhân sâm nhỏ”, thậm chí người ta còn có câu “Khi củ cải trắng vào mùa, thầy thuốc nên nghỉ ngơi”. Y văn thời nhà Minh (1368-1644) chỉ đơn giản nói rằng “củ cải trắng là loài thực vật hữu ích nhất cho cơ thể con người”.
Để “nhẹ bụng” hơn  trong kỳ nghỉ năm mới

Để “nhẹ bụng” hơn trong kỳ nghỉ năm mới

ANTĐ - Dịp lễ tết ai cũng bị cuốn vào cỗ bàn, tiệc tùng nhưng chẳng ai thích cảm giác khó tiêu, chướng hay đầy bụng. Dưới đây là cách khắc phục những vấn đề tiêu hóa có thể nảy sinh trong dịp nghỉ dài:
“Thủ phạm” của dấu hiệu lạ trên da mặt

“Thủ phạm” của dấu hiệu lạ trên da mặt

ANTĐ - Là một phần của hệ thống miễn dịch, da bảo vệ cơ thể chống lại các yếu tố môi trường. Tuy nhiên, khi cơ thể chiến đấu với bệnh tật, nó có thể bị quá tải, biểu hiện ở sự xuất hiện mụn trứng cá và vùng sưng đỏ. Vì thế, da mặt có thể phản ánh những gì đang xảy ra bên trong cơ thể.
Nguy cơ từ việc quảng cáo thái quá

Nguy cơ từ việc quảng cáo thái quá

ANTĐ - Thời gian gần đây việc quảng cáo men tiêu hóa, thực phẩm chức năng với các tác dụng thần kỳ “giúp trẻ ăn ngon, chóng lớn” khá khổ biến. Vì tin theo quảng cáo, không ít bậc cha mẹ cứ thấy con chán ăn, lười ăn hay đi ngoài là tự ý đi mua men tiêu hóa cho trẻ uống mà không biết rằng việc làm này có nguy cơ gây hại cho sức khỏe của trẻ…
Thành lập Trung tâm Hô hấp

Thành lập Trung tâm Hô hấp

ANTĐ - Ngày 26-7, Trung tâm Hô hấp - BV Bạch Mai đã chính thức đi vào hoạt động dựa trên cơ sở của khoa Hô hấp - BV Bạch Mai trước đây.
Nắng nóng không chỉ hại da

Nắng nóng không chỉ hại da

ANTĐ - Dưới nắng nóng của mùa hè, con người bị đổ mồ hôi, cháy da nhưng có thể còn bị ảnh hưởng đến cơ quan bên trong, các nhà khoa học Mỹ cho biết
Em ra đây cho chắc!

Em ra đây cho chắc!

ANTĐ -9h sáng 22-7, chị Tống Vũ Thu Thủy (27 tuổi, ở Hòa Bình ) ướt đẫm mồ hôi bế con trai 16 tháng tuổi đứng trên phố Đê La Thành (đoạn gần bệnh viện Nhi Trung ương) đợi người nhà đến đón...
Quán “cóc” - nguy cơ phát sinh dịch bệnh

Quán “cóc” - nguy cơ phát sinh dịch bệnh

(ANTĐ) - Những ngày gần đây, vào đầu giờ sáng tại vỉa hè đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy đoạn trước công trình xây dựng tòa nhà Keangnam xuất hiện hàng chục quán nước và hàng rong bán bánh mỳ, bánh rán, xôi…(ảnh).