Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động đặc nhiệm rèn điều lệnh, võ thuật

ANTD.VN - Chiều 28-2, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động đặc nhiệm tổ chức hội thao đánh giá kết quả học tập về điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND. 

Dự và chỉ đạo hội thao có Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động; Thượng tá Phạm Văn Trung - Phó trung đoàn trưởng, phụ trách Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động đặc nhiệm.

Sau 16 ngày huấn luyện nghiêm túc với cường độ cao, 3 đại đội đã thuần thục và  biểu diễn các bài thi: Nghi lễ chào cờ, thực hiện các bài thi điều lệnh, bài thi đội ngũ với súng, lá chắn và võ thuật tay không.

Đánh giá cao sự sáng tạo, chủ động, cố gắng của các chiến sỹ, chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát cơ động nhận xét: các bài tập, động tác, đòn đánh có lực và chuẩn xác; đáp ứng tốt yêu cầu trấn áp tội phạm.

Một số hình ảnh tại hội thao:

Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động đặc nhiệm rèn điều lệnh, võ thuật ảnh 1Sắp xếp đội hình trước giờ biểu diễn
Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động đặc nhiệm rèn điều lệnh, võ thuật ảnh 2
"Phái yếu"  ra đòn

Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động đặc nhiệm rèn điều lệnh, võ thuật ảnh 3Đội hình trấn áp các hành vi gây rối, mất ANTT