Tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS ở Iraq

ANTĐ - Cảnh sát Iraq cho biết, thủ lĩnh của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại thành phố Mosul đã bị tiêu diệt sau các cuộc không kích của lực lượng liên quân. 

Tướng Watheq Al-Hamdani, quan chức cảnh sát giữ vị trí chỉ huy các cuộc tái chiếm Mosul từ tay IS tuyên bố, Hassan Hassan Saeed Al-Jabouri, còn được biết với tên Abu Taluut đã bị tiêu diệt tại làng Qayyara, cách thành phố Mosul khoảng 29 km về phía Nam. Jabouri là thủ lĩnh thứ hai của IS tại Mosul bị tiêu diệt, y mới chỉ lên nắm quyền lãnh đạo chưa tới 25 ngày. Trước đó, các cuộc không kích diễn ra vào đầu tháng 12 đã tiêu diệt Radwan Taleb Al-Hamdouni, người tiền nhiệm của Al-Jabouri, tại thành phố Mosul.