Đập tan luận điệu xuyên tạc, sai trái lèo lái dư luận về 2 vụ đại án (2): Niềm tin vững chắc vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đập tan luận điệu xuyên tạc, sai trái lèo lái dư luận về 2 vụ đại án (2): Niềm tin vững chắc vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

ANTD.VN - Việc các cơ quan tiến hành tố tụng nước ta khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án “chuyến bay giải cứu” và Việt Á cho thấy chủ trương và hành động nhất quán “kiên quyết, kiên trì, không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh (3): Xây dựng thiết chế pháp lý hữu hiệu kiểm soát quyền lực

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh (3): Xây dựng thiết chế pháp lý hữu hiệu kiểm soát quyền lực

ANTD.VN - Có thể nói, tiêu cực của những người có chức, có quyền là gốc “đẻ” ra tham nhũng. Tham nhũng và tiêu cực luôn gắn liền nhau. Bởi thế, công tác phòng, chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực; từ phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” đến những giải pháp có tính đột phá như xây dựng thiết chế hữu hiệu kiểm soát quyền lực.
Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh (1): Cuộc đấu tranh không khoan nhượng chống “giặc nội xâm”

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh (1): Cuộc đấu tranh không khoan nhượng chống “giặc nội xâm”

ANTD.VN - LỜI TÒA SOẠN: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đã được Đảng ta xác định: “Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...”. Công tác này đã được triển khai mạnh mẽ trong nhiệm kỳ XII của Đảng và tiếp tục được đẩy mạnh trong nhiệm kỳ XIII, khẳng định quyết tâm của Đảng trong việc chấn chỉnh đội ngũ, làm cho tổ chức đảng thêm trong sạch, vững mạnh. Công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo, triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt. Với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, “không có hạ cánh an toàn” nhưng cũng rất nhân văn, việc xử lý nghiêm minh các vi phạm nhằm mục đích chính là làm cho tổ chức đảng, đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục. Công việc này đã và đang được tiếp tục làm rốt ráo, quyết liệt ngay đầu nhiệm kỳ XIII của Đảng.
Chống tham nhũng, tiêu cực không có phép màu nào cả

Chống tham nhũng, tiêu cực không có phép màu nào cả

ANTD.VN - Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII xác định 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, trong đó biểu hiện thứ 7 được chỉ ra là: “Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực”. Như vậy, tham nhũng là hệ quả của tiêu cực, mà cụ thể ở đây là những tiêu cực trong suy thoái về tư tưởng chính trị và một phần lớn từ suy thoái về đạo đức, lối sống. An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học (Bộ Công an) xung quanh vấn đề này.
Không để “trên nóng, dưới lạnh” trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Nhìn từ Hà Nội (4): Cơ quan điều tra phải sắc bén và liêm chính

Không để “trên nóng, dưới lạnh” trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Nhìn từ Hà Nội (4): Cơ quan điều tra phải sắc bén và liêm chính

ANTD.VN - Công tác Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện quyết liệt, nghiêm minh, có hiệu quả. Để làm rõ thêm vấn đề này, phóng viên An ninh Thủ đô đã phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội. Ở góc độ cơ quan điều tra, những vấn đề có liên quan được làm sáng rõ hơn với đòi hỏi cụ thể đối với công tác điều tra của lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn chính trị đặc biệt quan trọng như Thủ đô Hà Nội.
Không để “trên nóng, dưới lạnh” trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Nhìn từ Hà Nội (1): Lựa chọn khâu yếu, việc khó và cấp thiết trong cuộc chiến không khoan nhượng

Không để “trên nóng, dưới lạnh” trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Nhìn từ Hà Nội (1): Lựa chọn khâu yếu, việc khó và cấp thiết trong cuộc chiến không khoan nhượng

ANTD.VN - Lời tòa soạn: Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chức năng từ Trung ương đến địa phương chủ động phát hiện, đưa ra ánh sáng những cá nhân, tổ chức tha hóa đạo đức, vi phạm kỷ luật của Đảng, những cán bộ lãnh đạo cao cấp nhúng chàm, làm tổn hại đến uy tín của Đảng, gây bức xúc trong nhân dân. Loạt bài này nhằm nêu bật sự cấp thiết của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, qua công tác phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng của TP Hà Nội, đơn vị được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đánh giá làm tốt công tác này với tinh thần “xử lý triệt để không có vùng cấm”, không để “trên nóng, dưới lạnh” trên thì vội vã dưới còn nhiều nơi thư thả, đúng với tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương.
“Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” trong cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

“Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” trong cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

ANTD.VN - Việc Hội nghị Trung ương lần thứ 5, khóa XIII xem xét, quyết định về Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã khẳng định quyết tâm và chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong cuộc chiến với thứ “giặc nội xâm” nguy hiểm này.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

ANTD.VN - Sáng 11-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, cho ý kiến về các nội dung: Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 20-1-2003 của Bộ Chính trị khóa IX; Kết luận số 28-KL/TW ngày 14-8-2012 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-2020; Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Quy định xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.
Xử lý nghiêm đối với các tiêu cực trong tiêm phòng vaccine Covid-19

Xử lý nghiêm đối với các tiêu cực trong tiêm phòng vaccine Covid-19

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 256/KH-UBND về thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong kinh doanh, mua bán, sản xuất, quản lý và sử dụng trang thiết bị, vật tư, phương tiện, thuốc, vaccine, sinh phẩm xét nghiệm, đặc biệt là các loại xét nghiệm chẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR trong phòng, chống dịch Covid-19.  
Xét xử kịp thời, công bằng, nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng lớn, tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội

Xét xử kịp thời, công bằng, nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng lớn, tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội

ANTD.VN - Trả lời phỏng vấn Báo An ninh Thủ đô, Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính khẳng định: Tham nhũng là một hiện tượng không phải tồn tại riêng ở một quốc gia nào, mà đó là một hiện tượng xã hội của nhiều nước trên thế giới. Hậu quả của tham nhũng vô cùng nặng nề, không chỉ là những thiệt hại vật chất với hàng chục, hàng trăm tỷ đồng mà còn làm tha hóa một bộ phận cán bộ, công chức của bộ máy Nhà nước, suy giảm niềm tin của người dân đối với bộ máy Nhà nước, gây nên sự bất bình của nhân dân đối với chế độ và nguy hiểm hơn cả là làm giảm hiệu quả quản lý của Nhà nước.
Phòng từ gốc, chống đến cùng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tham nhũng, tiêu cực (Bài 4): Thiết chế hữu hiệu kiểm soát quyền lực chống tham nhũng, tiêu cực

Phòng từ gốc, chống đến cùng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tham nhũng, tiêu cực (Bài 4): Thiết chế hữu hiệu kiểm soát quyền lực chống tham nhũng, tiêu cực

ANTD.VN - Có thể nói tiêu cực của những người có chức, có quyền là gốc “đẻ” ra tham nhũng. Tham nhũng và tiêu cực luôn gắn liền nhau. Bởi thế, công tác phòng, chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa”.
Phòng từ gốc, chống đến cùng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tham nhũng, tiêu cực (Bài 2): Cuộc chiến không khoan nhượng

Phòng từ gốc, chống đến cùng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tham nhũng, tiêu cực (Bài 2): Cuộc chiến không khoan nhượng

ANTD.VN - Lời tòa soạn: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đã được Đảng ta xác định là: “Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...”. Công tác này đã được triển khai mạnh mẽ trong nhiệm kỳ XII của Đảng và tiếp tục được đẩy mạnh trong nhiệm kỳ XIII, khẳng định quyết tâm của Đảng trong việc chấn chỉnh đội ngũ, làm cho tổ chức đảng thêm trong sạch, vững mạnh. Công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo, triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt. Với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, “không có hạ cánh an toàn” nhưng cũng rất nhân văn, việc xử lý nghiêm minh các vi phạm nhằm mục đích chính là làm cho tổ chức đảng, đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục. Công việc này đang được tiếp tục làm rốt ráo, quyết liệt ngay đầu nhiệm kỳ XIII của Đảng.
Thủ tướng: Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, gắn với chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong đầu tư công

Thủ tướng: Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, gắn với chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong đầu tư công

ANTD.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, nguồn vốn đầu tư công khoảng 250 nghìn tỷ đồng còn lại của năm 2021 là nguồn lực rất quan trọng trong lúc dịch bệnh tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế và đời sống nhân dân. Thủ tướng yêu cầu, phải xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng từ nay đến cuối năm, thúc đẩy giải ngân đạt tỉ lệ cao nhất có thể, vừa bảo đảm tiến độ, vừa nâng cao chất lượng, siết chặt kỷ luật kỷ cương, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.