Tiết lộ nguyên nhân Su-27 Nga rơi ngoài khơi Crimea

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không quân Nga vừa chính thức công bố nguyên nhân khiến chiến đấu cơ Su-27 rơi ngoài khơi Crimea hồi tháng 3-2020 khi đang làm nhiệm vụ.
Hình ảnh Su-27 Nga rơi ở Biển Đen, ngày 25-3-2020

Hình ảnh Su-27 Nga rơi ở Biển Đen, ngày 25-3-2020

“Các kết luận của Ủy ban đã rõ ràng. Động cơ của máy bay phát nổ trên quỹ đạo sau khi hạ độ cao là nguyên nhân khiến chiếc Su-27 bị rơi trên Biển Đen”, kênh truyền hình Zvezda dẫn lời ông Sergei Bainetov, người đứng đầu cơ quan an toàn bay của Lực lượng vũ trang Nga cho biết.

Tiêm kích Su-27 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga biến mất khỏi màn hình radar vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 25-3 trong chuyến bay theo lịch trình. Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận Su-27 rơi trên Biển Đen, ở vùng Crimea, cách thị trấn Feodosia 50 km.

Dữ liệu chính xác về nguyên nhân vì sao động cơ của Su-27 phát nổ vẫn chưa rõ, do vậy, vẫn cần một số lời giải thích.

Trước đó, các nguồn tin phương Tây nói rằng, một tiêm kích Su-27 đã được Nga tung lên bầu trời nhằm mục đích giám sát các tàu chiến của NATO vừa tiến vào Biển Đen để tiến hành các cuộc tập trận, và đã bị rơi không lâu sau khi cất cánh.