Tiết lộ: Không HLV nội nào muốn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam!

ANTD.VN - Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh vừa tiết lộ, không có bất cứ HLV trong nước nào muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam thay HLV Hữu Thắng, và nhiều khả năng VFF sẽ chọn một nhà cầm quân ngoại quốc.

Như đã biết, sau khi HLV Hữu Thắng từ chức với thất bại cùng đội U22 Việt Nam tại SEA Games 29, VFF đã bổ nhiệm tạm thời HLV Mai Đức Chung dẫn dắt ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2019, thắng Campuchia 2-1 vừa qua.

Dù ông Chung khá mát tay, nhưng Liên đoàn chưa có ý định bổ nhiệm chính thức với vị HLV này. Bản thân ông dường như cũng không mặn mà với việc tiếp tục công việc ở đội tuyển nam, sau khi đã có thành công lớn cùng đội tuyển nữ.

Các HLV nội đều "lắc đầu" với cơ hội dẫn dắt ĐT Việt Nam thời điểm này

Không chỉ có HLV Mai Đức Chung, mà hầu hết các HLV nội đều "sợ" chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam vào lúc này. Theo tiết lộ từ Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, sau khi HLV Hữu Thắng xin từ chức, có khá nhiều ứng viên nộp hồ sơ xin ứng cử vào "ghế nóng", nhưng tuyệt nhiên không có các HLV nội.

"Tất cả các hồ sơ ứng cử vào ghế HLV trưởng đều là người nước ngoài. Tôi thật sự ngạc nhiên khi không có HLV nội nào muốn ngồi vào ghế nóng mà HLV Nguyễn Hữu Thắng để lại", ông Lê Hoài Anh nói. 

Ngoài ông Chung, các HLV tuổi trẻ tài cao như Hoàng Anh Tuấn, Lư Đình Tuấn hay Lê Huỳnh Đức rất được kỳ vọng, nhưng có lẽ chưa đủ "tự tin" để nắm một đội tuyển đang có quá nhiều sóng gió vào thời điểm hiện tại. Cũng theo vị Tổng thư ký, nhiều khả năng Liên đoàn sẽ chọn một vị HLV nước ngoài, đến từ một trong ba quốc gia là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức. 

Theo kế hoạch, ngày 12-9 tới, lãnh đạo VFF, Hội đồng HLV Quốc gia sẽ có buổi làm việc với HLV Nguyễn Hữu Thắng để mổ xẻ thất bại tại SEA Games 29. Đồng thời, cuộc họp này cũng sẽ bàn về việc chọn HLV trưởng mới cho ĐTQG, để đảm bảo về chuyên môn cho đội tuyển ở các trận còn lại thuộc vòng loại Asian Cup 2019 hay các giải đấu trong năm 2018.