Tiết lộ động trời về doping và bán độ ở Serie A

ANTĐ - Trong cuốn tự truyện mới ra mắt, cựu tiền vệ Matias Almeyda cho biết mối hoài nghi về việc sử dụng chất kích thích và nạn mua bán độ trong thời gian anh thi đấu ở Serie A.
Almeyda từng nổi danh ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong màu áo Lazio và Parma.

Cựu tiền vệ người Argentina là thành viên của AC Parma từ năm 2000 đến 2002. Anh hoài nghi từng bị ban lãnh đạo CLB cho sử dụng chất kích thích trong khoảng thời gian này.

“Ở Parma chúng tôi thường được cho uống một loại nước trước mỗi trận đấu”, Almeyda tiết lộ trong cuốn tự truyện Life and Soul. “Ban lãnh đạo nói rằng đó là vitamin tổng hợp, nhưng trước khi vào sân, tôi thậm chí có thể nhảy lên trần nhà”.

“Nhiều cầu thủ không bao giờ đặt câu hỏi, nhưng trong những năm tiếp theo, có không ít cựu cầu thủ chết vì bệnh tim, gặp các vấn đề về cơ bắp và một số căn bệnh khác. Tôi nghĩ đó là hậu quả của việc sử dụng loại nước bí ẩn đó”, cựu tiền vệ người Argentina phỏng đoán.

Một trong những tiết lộ bất ngờ nhất trong cuốn tự truyện là thông tin các cầu thủ AS Roma đề nghị đồng nghiệp bên phía AC Parma chủ động thua trong trận quyết định chức vô địch Serie A mùa 2000-2001. Thực tế Roma thắng 3-1 và lên ngôi ngay trước mũi Juventus.

“Trước trận đấu một số đồng đội nói với chúng tôi rằng các cầu thủ Roma muốn chúng tôi chủ động thua. Khi đó Parma không còn mục tiêu phấn đấu”, Almeyda cho biết. “Tôi đã từ chối và một số cũng vậy. Nhưng khi vào sân tôi thấy không ít đồng đội di chuyển bất thường. Cực chẳng đã tôi bèn xin ra sân và vào thẳng đường hầm. Tôi không biết các đồng đội có bị mua hay không”.

Ngoài Parma, Almeyda còn chơi cho Lazio, Inter, Milan và Brescia, đoạt 1 chức vô địch Serie A, 3 Cup Italy và 1 Cup C2. Mùa bóng 1998-1999, cựu tiền vệ này thậm chí được bầu là Cầu thủ hay nhất Serie A.

Hiện Almeyda làm HLV cho CLB nổi danh River Plate ở Argentina.