Tiết lộ danh tính biệt kích giết chết trùm khủng bố Bin Laden

ANTĐ - Hãng tin China News ngày 6-11 dẫn nguồn tin từ tờ “Daily Mail” của Anh cho biết, người từng tham gia chiến dịch truy quét và tự tay bắn chết trùm khủng bố Al-Qaeda mới đây đã công khai danh tính. 

Theo Daily Mail, người “bí ẩn” đã bắn chết trùm khủng bố Al-Qaeda trong chiến dịch đột kích tại Pakistan năm 2011 mang tên Robert O'Neill, 38 tuổi.

Được biết, Robert O'Neill là nhân vật xuất sắc nhất trong lực lượng “Báo Biển” (SEAL) chuyên truy quét khủng bố khi đó của quân đội Mỹ. Trong thời gian tại ngũ, người này đã từng tham gia hơn 400 chiến dịch quân sự, tiêu diệt hơn 30 tên khủng bố, với 52 lần được phong thưởng vì thành tích xuất sắc.

Robert O'Neill, 38 tuổi

Robert O'Neill đã có 16 năm phục vụ quân ngũ, hiện người này đã nghỉ hưu. Tuy nhiên đây cũng là lần đầu tiên Robert O'Neill  tiết lộ về chiến dịch truy quét Al-Qaeda và tuyên bố chính anh là người tự tay giết trùm khủng bố Bin Laden.

O'Neill kể rằng, hôm 2-5-2011, tại Abbottabad, Pakistan, anh đã đích thân bắn Osama bin Laden ở cự ly gần với 3 phát đạn vào trán. Tuy nhiên một số nguồn tin trước đó cho rằng O'Neill chỉ bắn bin Laden một lần làm trùm khủng bố bị thương và hai lính SEAL khác sau đó kết thúc cuộc đời Bin Laden bằng những phát bắn vào ngực.

Được biết lý do khiến O'Neill đã quyết tâm công bố danh tính của mình bất chấp lo ngại có thể trở thành mục tiêu trả đũa của những kẻ khủng bố hay phải đối mặt với cáo buộc hình sự do tiết lộ bí mật của quân đội, là vì bị tước một số lợi ích xã hội và bị rời lực lượng trước thời hạn 4 năm.