Tiết kiệm điện là vấn đề sống còn

(ANTĐ) - Sáng 7-1, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2011. Dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng.

Tiết kiệm điện là vấn đề sống còn

(ANTĐ) - Sáng 7-1, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2011. Dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng.

Ông Đặng Hoàng An - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Dự báo, năm 2011, khô hạn vẫn diễn ra nên việc cung cấp điện không tránh khỏi khó khăn.

Nhiều nhà máy điện đã khởi công nhằm tăng thêm nguồn cung cấp điện cho cả nước

Nhiều nhà máy điện đã khởi công nhằm tăng thêm nguồn cung cấp điện cho cả nước

Hiện tại đã hết mùa tích nước nhưng mực nước tại các hồ thủy điện vẫn rất thấp, đặc biệt là các hồ lớn, mức thiếu hụt rất cao, cần có 12,9 tỷ m3 nước nữa mới đầy các hồ lớn. Hồ Hòa Bình đạt 106m trong khi mực nước đầy hồ là 117m; Hồ Trị An, Yaly, Hàm Thuận cũng hụt nước tương đối nhiều.

Dự kiến trong năm nay, EVN sẽ đưa vào vận hành thêm 4.585MW điện; sản lượng điện trên cả hệ thống ước đạt 117 tỷ kWh và tăng trưởng sản lượng trong mùa khô ước đạt 13,6%. “Chúng ta đã trải qua một mùa khô rất khốc liệt. Trong 100 năm qua, chưa bao giờ các hồ thủy điện hụt nước nhiều như năm nay, hụt đến 39 tỷ m3 nước (tương đương 7 tỷ kWh điện)” - ông An chia sẻ. Thiếu điện đặc biệt trong mùa khô đã gây không ít khó khăn cho sản xuất và đời sống.

Ông Trần Xuân Hòa - Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) kiến nghị: “Hệ thống cung cấp điện cho khu mỏ Quảng Ninh cần ổn định hơn. Hầm lò toàn ở độ sâu -300 đến -500m, nếu không có điện thì rất khó cứu hộ”. Ông Hòa cho hay, năm 2010 có 2 lần đang trong quá trình cấp cứu người bị nạn dưới hầm lò thì bị mất điện, không thể chạy được máy hút bùn.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) Vũ Đức Giang: “Kiến nghị ngành điện cung cấp điện ổn định để sản xuất”. Năm 2010, điện là vấn đề “nhức nhối” nhất của ngành dệt may. Một mẻ nhuộm hàng trăm ngàn mét vải, bỗng dưng bị mất điện, toàn bộ mẻ vải mất, không thể khắc phục được nữa.

Theo ông Đặng Hoàng An, 5 năm gần đây, hệ số tăng trưởng điện so với tăng trưởng GDP vẫn đạt trên 2 lần. Bên cạnh việc gia tăng nguồn cung điện bằng cách đẩy nhanh và sớm kết thúc các dự án, phấn đấu đưa các nhà máy nhiệt điện than vào vận hành ổn định. EVN cố gắng để 6 tháng đầu năm 2011 đưa vào hệ thống điện thêm 1.100kWh điện. Bên cạnh đó, EVN sẽ bố trí lại lịch sửa chữa các tổ máy, đàm phán nhập khẩu điện ở mức tối đa, đàm phán kéo dài hợp đồng; huy động tối đa các nguồn điện, kể cả than, dầu, chấp nhận tăng chi phí lớn. Ông Đặng Hoàng An cho rằng, trước mắt cũng như lâu dài, tiết kiệm điện vẫn là vấn đề sống còn để đảm bảo đủ điện. Các doanh nghiệp lớn cần được kiểm toán lại các dây chuyền, lắp biến tần, thay đổi thiết bị chiếu sáng…

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu EVN cần nỗ lực đảm bảo đủ điện cho sản xuất, tiêu dùng. Phấn đấu đến năm 2020, tăng trưởng GDP và hệ số tăng trưởng điện phải đạt tỷ lệ 1:1.   

Vân Hằng