ANTĐ - Cơ quan lập pháp của Đài Loan (Trung Quốc) vừa sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi và phúc lợi cho trẻ em và thiếu niên, trong đó cấm trẻ em dưới 2 tuổi chơi máy tính bảng và các sản phẩm điện tử khác. Những thanh thiếu niên dưới 18 tuổi không được sử dụng thiết bị điện tử “vượt quá thời gian hợp lý”. Nếu vi phạm nghiêm trọng, cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ sẽ bị phạt cao nhất 50.000 Đài tệ.
ANTĐ - Lì xì là một nét đẹp truyền thống, khi người lớn mừng những đồng tiền “lấy may” kèm lời chúc ý nghĩa dành cho con trẻ. Thế nhưng, theo thời gian, nét đẹp này dần bị biến tướng thành một “trò chơi” vật chất, cuốn cả người lớn và con trẻ vào chuyện tính toán, so bì phong bao lì xì “nặng – nhẹ”.
ANTĐ - Bác sĩ Charles Gerba, chuyên gia vi sinh tại trường Đại học Arizona, Mỹ, cho biết việc ngồi cạnh lối đi sẽ khiến bạn phải tiếp xúc với nhiều mầm bệnh hơn do tiếp xúc gần với những hành khách ra vào nhà vệ sinh trên máy bay. Hơn nữa, mọi người thường vịn vào các ghế cạnh lối đi khi đi lại để giữ thăng bằng, càng làm tăng nguy cơ lây bệnh.
ANTĐ - Ông Trương Đình Bắc, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cho biết, thời tiết mùa đông-xuân như hiện nay rất thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm phát triển, đặc biệt là các bệnh lây qua đường hô hấp, đường tiêu hóa như: bệnh sởi, rubella, cúm gia cầm, tiêu chảy do virus Rota, tay chân miệng…
ANTĐ - Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Đại học California (Mỹ) cho thấy, triclosan có trong xà phòng, dầu gội, kem đánh răng và đồ gia dụng dễ gây ung thư gan trên chuột thực nghiệm có cơ chế hoạt động tương tự như trên cơ thể người.
ANTĐ - Tổ chức An toàn thực phẩm, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp của Pháp (ANSES) khuyến nghị không nên để trẻ dưới 6 tuổi xem phim hay chơi trò chơi điện tử 3D, còn với trẻ chưa đến 13 tuổi chỉ nên tiếp xúc "vừa phải" với các hình ảnh 3D.
ANTĐ - Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn khẩn yêu cầu các đơn vị y tế dự phòng, cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc tăng cường giám sát, phát hiện và điều trị cho người bệnh bị viêm da do tiếp xúc với kiến ba khoang.
ANTĐ - Khảo sát mới được công bố trên tạp chí Diabetes, TS Shelly Gorman thuộc Viện Nghiên cứu sức khỏe trẻ em Telethon tại thành phố Perth, Australia cho biết, ánh nắng Mặt trời có thể giúp hạn chế bệnh tiểu đường.
ANTĐ - Đã có một người tử vong do bệnh nhiệt thán (bệnh than) bị lây từ gia súc, còn tại các tỉnh miền núi cũng ghi nhận nhiều người mắc bệnh. Trước tình hình này, Bộ NN&PTNT đã có Công điện khẩn đề nghị các tỉnh, thành phố tích cực phòng chống. Xung quanh diễn biến bệnh nhiệt thán, ông Đàm Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Thú y cho biết:
ANTĐ - Trong một báo cáo mới trên Tạp chí Y học Clinical Toxicology, các nhà nghiên cứu mô tả trường hợp của một người thanh niên và con chó của anh ta trải qua cơn co giật sau khi tiếp xúc với một loại ma túy tổng hợp có tên “Crazy Monkey” (Khỉ điên).
ANTĐ - Nhà nghiên cứu Robin Whyatt ở trường Đại học Columbia ở New York, Mỹ và các cộng sự đã phát hiện hóa chất phthalate có trong hầu hết các đồ gia dụng như thiết bị vệ sinh, sản phẩm chăm sóc cá nhân và hộp nhựa, màng bọc thức ăn làm tăng nguy cơ khiến trẻ gặp phải các vấn đề về đường hô hấp như bệnh hen suyễn.
ANTĐ - Thuốc trừ sâu Methoxychlor đã được con người ngừng sử dụng cách đây hơn 10 năm. Tuy nhiên, một nghiên cứu khoa học mới cho thấy tác hại của loại thuốc này sẽ kéo dài đến thế hệ thứ 3. Các chuyên gia thuộc Đại học Washington (Mỹ) đã phát hiện các chứng bệnh liên quan đến thận, buồng trứng, béo phì ở thế hệ con cháu của những người tiếp xúc với Methoxychlor.
ANTĐ - Tin đồn, thậm chí cả những chuyện hoang đường về virus Ebola bùng phát ở Tây Phi đang cản trở nhân viên y tế nước này và gây hoảng sợ quá mức đối với nhiều nước trên thế giới. Tờ Huffington Post của Mỹ mới đây đã đưa ra phân tích, làm rõ một số điều còn “ngờ ngợ” và dễ hiểu lầm về dịch bệnh này.
ANTĐ - Trước diễn biến phức tạp của bệnh do virus Ebola trên thế giới, Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các địa phương đồng loạt triển khai nhiều biện pháp phòng dịch. Theo Bộ Y tế, bệnh do virus Ebola được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi là “một trong những bệnh dễ gây chết người nhất từng được biết đến”.
ANTĐ - Đã 1 giờ sáng và mắt bạn vẫn “lướt” trên màn hình điện thoại hay máy tính. Bạn tự nhủ, có gì xấu nếu mình vẫn “nghỉ ngơi” trên giường? Hóa ra, nguy cơ là khá nhiều vì thức khuya không chỉ gây thiếu ngủ mà tác hại của việc tiếp xúc với ánh sáng ban đêm còn có thể vượt quá dự liệu của chúng ta.
ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết, trẻ em phát triển kỹ năng ngôn ngữ qua việc lắng nghe, trò chuyện với cha mẹ, tuy nhiên sự giao tiếp này bị hạn chế khi trẻ xem tivi thường xuyên.
ANTĐ - Các nhà khoa học tại Trung tâm Johns Hopkins, Mỹ thu thập dữ liệu từ 467 trẻ sơ sinh, trong 3 năm và theo dõi xét nghiệm máu kiểm tra dấu hiệu của dị ứng và đo nồng độ chất gây dị ứng và vi khuẩn trong nhà nơi trẻ sinh sống.