Tiếp xúc khói thuốc lá tăng nguy cơ mất thính giác

ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí JAMA chuyên về tai mũi họng, trẻ em khi còn nằm trong bụng mẹ nếu tiếp xúc với khói thuốc lá có nguy cơ bị mất thính giác sau này. 

Các nhà nghiên cứu Mỹ đã thu thập và phân tích dữ liệu từ gần 1.000 trẻ em ở độ tuổi 12-15 tham gia vào cuộc Khảo sát và kiểm tra y tế quốc gia năm 2005-2006. Họ phát hiện ra rằng khoảng 16% số trẻ tiếp xúc với khói thuốc lá khi còn nằm trong bụng mẹ thì lớn lên có dấu hiệu mất thính giác hoàn toàn.

Tiến sĩ Ian Storper, Trưởng khoa thính giác tại Trung tâm thính giác và rối loạn cân bằng, bệnh viện Lenox Hill, New York cho biết: “Nghiên cứu này cung cấp thêm lý do thuyết phục mọi người nên từ bỏ thói quen hút thuốc lá và mở rộng lĩnh vực nghiên cứu về cơ chế gây thiệt hại cho hệ thống thính giác”. Các nhà nghiên cứu cũng khuyến cáo rằng, các bà mẹ mang thai không nên hút thuốc lá và tránh tiếp xúc với khói thuốc lá để tăng cường sức khỏe cho thai nhi và giảm nguy cơ mắc các loại bệnh sau này.