TP.HCM

Tiếp viên nhí doạ phải trả 100 triệu đồng, vẫn bị nam thanh niên cưỡng bức

ANTĐ -Bị dụ vào khách sạn, sợ bị cưỡng hiếp bé gái đã ra hét "giá trinh tiết" 100 triệu đồng, nào ngờ “yêu râu xanh” đã bất chấp dùng vũ lực bắt ép để được “quan hệ” với bé gái chưa đủ 16 tuổi.

Ngày 14/3/2013, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Lê Duy Hải (SN 1970, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về tội “hiếp dâm trẻ em”, tuyên phạt bị cáo Vũ Cao Phương (SN 1983, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) 3 năm 6 tháng tù về tội “hiếp dâm”.

Do thường xuyên đến quán ăn uống nên Lê Duy Hải và Vũ Cao Phương cùng quen biết với Lê Thị Hồng G. (SN 1997) và Lê Thị Tuyết Tr. (SN 1996) là hai tiếp viên tại một quán ăn uống ở phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khoảng 22h, ngày 6/4/2013, Hải và Phương cùng rủ G. và Tr. đi chơi thì cả hai đồng ý. Sau đó, Hải và Phương cùng đến phòng trọ đón G. và Tr.  rồi chở nhau đến một quán bar ở quận 1, TP.HCM uống rượu đến 2 giờ sáng hôm sau mới về.

Các bị cáo bị dẫn giải về trại giam sau phiên xử sơ thẩm


Trên đường về, Phương nói uống nhiều rượu nên mệt không điều khiển xe tiếp được nên ghé vào khách sạn ở quận Bình Thạnh, TP.HCM thuê phòng ngủ. Sau đó, tất cả cùng ghé lại khách sạn ngủ qua đêm. Tại đây, Phương và Tr. ở chung phòng còn Hải và G. thì ở một phòng khác. Khi vào phòng Phương định thực hiện hành vi giao cấu với Tr. thì Tr. chống cự, định bỏ chạy ra ngoài thì bị Phương đánh vào mặt. Phương tiếp tục lôi Tr lên giường và ôm ngủ cho tới sáng.

Ở phòng bên kia, Hải cũng đòi thực hiện hành vi giao cấu với G. nhưng G. không đồng ý. Hải đã dùng vũ lực xé rách áo và bắt ép G để được thỏa mãn hành vi đồi bại. Thấy vậy G. nói với Hải, muốn giao cấu thì phải trả 100 triệu đồng, nhằm để không cho Hải giao cấu. Lúc này, Hải nói đồng ý rồi tiếp tục dùng vũ lực để giao cấu được với G. Đến sáng, tất cả chở nhau về nhà, thì G. và Tr. đã đến công an tỉnh Bình Dương tố cáo hành vi của Hải và Phương. Ngày 9/4/2013, công an tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp hai đối tượng Lê Duy Hải và Vũ Cao Phương.

Tại tòa, các bị cáo đã khai nhận mọi hành vi phạm tội. Hành vi của Lê Duy Hải đã buộc vào tội giao cấu với trẻ em chưa đủ 16 tuổi. Đối với Vũ Cao Phương đã buộc vào tội giao cấu với người chưa thành niên.