Tiếp tục phát huy mạnh mẽ sức dân

ANTĐ - Ngày 13-6-2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg, lấy ngày 19-8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Điều đó thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng trong việc xác định vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH. 

Chính vì vậy việc thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với vai trò tham mưu, hướng dẫn, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản, gần đây nhất là Hướng dẫn số 04/HD-BCA-V28 để các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Qua thống kê của 51/63 địa phương, đã có hàng triệu cuộc vận động tập trung được tổ chức với hàng trăm triệu lượt người tham gia. 

Hiện tại cả nước có trên 700 mô hình, tổ chức quần chúng hoạt động trong phong trào phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý; phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, đảm bảo TTATGT, giữ gìn ANTT. Nhân dân đã cung cấp hàng chục triệu nguồn tin có liên quan đến công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, trong đó có 60-70% tin có giá trị giúp các cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ phạm tội nghiêm trọng, đặc biệt là các vụ án lớn, các vụ án tham nhũng, các vụ án về ma tuý, buôn bán phụ nữ trẻ em… Đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, mưu trí, không sợ gian khổ, hy sinh trong tấn công truy bắt tội phạm; quên mình vì sự bình yên của nhân dân; tâm lý “người ngay sợ kẻ gian” từng bước bị đẩy lùi… 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” trong tình hình mới, cần xác định “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng. Phát huy vai trò trung tâm của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và các đoàn thể quần chúng nhằm tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn ANTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, ANTT ở từng địa phương, từng cơ sở để đưa ra nội dung, hình thức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” có chất lượng và hiệu quả; làm tốt công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là các mô hình, điển hình tiên tiến về tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và các mô hình, điển hình có hiệu quả thúc đẩy công tác xã hội hoá về an ninh trật tự.