Tiếp thêm sức mạnh nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng với việc thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế và Ngành, Trung đoàn CSCĐ-CATP Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa tiếp sức lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Được sự đồng ý của Đảng ủy - Ban Chỉ huy Trung đoàn, các tổ chức quần chúng: Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn đơn vị đã lên ý tưởng thiết kế phối hợp với Quỹ Kết Nối Từ Tâm, Nhóm Chia sẻ yêu thương, Nhóm Ước mơ cho em làm hơn 1 vạn chiếc mũ chắn giọt bắn gửi tặng các y bác sỹ, chiến sỹ làm nhiệm vụ ở tuyến đầu.

Trung đoàn CSCĐ trao tặng mặt nạ chống giọt bắn cho các chốt chống dịch

Trung đoàn CSCĐ trao tặng mặt nạ chống giọt bắn cho các chốt chống dịch

Những chiếc mũ chắn đơn sơ, chi phí chưa đến năm nghìn đồng gồm 1 tấm mika trong suốt, dây chun thiết kế đeo chắc chắn, dán những dòng biểu ngữ khẩu hiệu khích lệ chiến sỹ chứa đựng tình cảm và tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của lực lượng CSCĐ Thủ đô chung tay cùng cả nước chống dịch.

Với đặc thù là đơn vị chiến đấu, ăn ở tập trung, đóng quân trên nhiều địa bàn của Thủ đô, nên Trung đoàn hết sức quan tâm đến công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ tình cảm khăng khít với nhân dân địa phương. Nhiều chốt chống dịch của thành phố hay các quận, huyện hay xã đã nhận được những món quà tiếp sức của Trung đoàn.

Tặng quà cho chốt chống dịch tại thôn Hà Lâm 2, xã Thụy Lâm, Đông Anh

Tặng quà cho chốt chống dịch tại thôn Hà Lâm 2, xã Thụy Lâm, Đông Anh

Như CBCS tại chốt chống dịch ở thôn Hà Lâm 2, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh đã hết sức bất ngờ khi xuất hiện những chiến sỹ cảnh sát cơ động trên tay bê những thùng nước, sữa, bánh đến sẻ chia với những khó khăn khi chống dịch của bà con.

Trong ánh nắng gay gắt, những lời nói động viên của những người chiến sỹ đã có sức mạnh động viên tới những người dân trực tiếp làm nhiệm vụ nơi đây.

250 suất quà (mỗi suất quà gồm: 5 kg gạo, 10 quả trứng, 01 thùng mì tôm, 01 chai nước dầu ăn, 01 chai nước mắm) đã được Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn cơ sở Trung đoàn kêu gọi ủng hộ, trao tặng tới các hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh trên địa bàn phường Phúc Xá (quận Ba Đình), quận Hoàng Mai, phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm).

Tặng quà các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn để vượt qua đại dịch

Tặng quà các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn để vượt qua đại dịch

Trung úy Lương Thị Thu - Phó Chủ tịch Hội phụ nữ đơn vị cho biết: "Đọc những dòng tâm sự kêu cứu của nhiều người lao động nghèo, sinh viên bị mắc kẹt ... mà bản thân không cầm được nước mắt. Những món quà sẻ chia với họ tuy nhỏ nhưng thực sự rất cần thiết, rất ý nghĩa trong giai đoạn khó khăn chung này".

Đánh giá cao những nỗ lực của các tổ chức quần chúng Trung đoàn trong các hoạt động tiếp sức cùng cả cộng đồng chống dịch, Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trung đoàn trưởng nhấn mạnh: "Trung đoàn CSCĐ xác định rõ bên cạnh việc tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được cấp trên giao cũng luôn xây dựng nhiều chương trình hoạt động chung sức cùng cộng đồng - điều đó góp phần quần quan trọng xây dựng hình ảnh người chiến sỹ lực lượng CSCĐ Thủ đô bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ".