Tiếp tay cho lâm tặc, 5 kiểm lâm bị kỷ luật

ANTĐ - Lãnh đạo Vườn Quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk) vừa kỷ luật 5 cán bộ, kiểm lâm viên vì đã tiếp tay cho lâm tặc.

Ngày 9-8, ông Trương Văn Trưởng, Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn, cho biết Vườn Yok Đôn đã cách chức Trạm phó Trạm kiểm lâm số 6; cảnh cáo Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 6, Trạm phó và 2 kiểm lâm viên Trạm số 10.

Tiếp tay cho lâm tặc, 5 kiểm lâm bị kỷ luật ảnh 1
Hàng trăm cây gỗ quý hiếm trong vùng cấm của Vườn Quốc gia Yok Đôn đã bị chặt hạ trái phép

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm cây gỗ quý hiếm đã bị chặt hạ trong vùng cấm của Vườn Quốc gia Yok Đôn. Trước tình hình này, Bộ NN-PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp đã làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, Vườn Quốc gia Yok Đôn, qua đó kết luận nhiều kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn đã tiếp tay cho lâm tặc.

Tổng cục Lâm nghiệp yêu cầu lãnh đạo Vườn Quốc gia Yok Đôn điều tra, xử lý các cán bộ, kiểm lâm viên “tiếp tay” cho lâm tặc phá rừng. Bên cạnh đó, Tổng cục yêu cầu Vườn Quốc gia Yok Đôn phối hợp với Kiểm lâm Vùng II, Cục Kiểm lâm và Vụ Bảo tồn thiên nhiên, xây dựng phương án truy quét các đối tượng phá rừng, khai thác, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ lâm sản trái phép tại vườn.