Tiếp sức đồng đội vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Những ngày qua, hàng trăm CBCS thuộc các đội nghiệp vụ CAQ Đống Đa và Công an 2 phường Văn Chương, Văn Miếu đã ngày đêm “không ngủ” thực hiện nhiều nhiệm vụ tại điểm “nóng” khu phong tỏa Văn Chương – Văn Miếu.
CBCS 2 đội nghiệp vụ Công an quận Đống Đa vận chuyển những thùng nước, mì để gửi tặng đồng chí đồng đội và nhân dân đang làm nhiệm vụ chốt phòng dịch

CBCS 2 đội nghiệp vụ Công an quận Đống Đa vận chuyển những thùng nước, mì để gửi tặng đồng chí đồng đội và nhân dân đang làm nhiệm vụ chốt phòng dịch

Những món quà nhỏ ấm áp nghĩa tình đồng chí, đồng đội

Những món quà nhỏ ấm áp nghĩa tình đồng chí, đồng đội

Để chia sẻ, động viên, tiếp sức cho đồng đội vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, Đội Điều tra tổng hợp, Đội Cảnh sát kinh tế, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ CAQ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa đã thăm, tặng quà cho các CBCS tham gia chốt phòng chống dịch.

Món quà đặc biệt dành tặng đồng đội nhanh chóng được tập kết

Món quà đặc biệt dành tặng đồng đội nhanh chóng được tập kết

Sáng 31-8, các CBCS tất bật vận chuyển hàng hóa lên các xe tải. Những chiếc xe chở đầy ắp những món quà là tình cảm yêu thương, san sẻ với đồng đội nhanh chóng lăn bánh rời trụ sở Công an quận Đống Đa đến với những CBCS đang làm nhiệm vụ tại 17 chốt phòng chống dịch và Công an 2 phường Văn Chương, Văn Miếu.

Tiếp sức đồng đội vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh Covid 19

Tiếp sức đồng đội vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh Covid 19

Những món quà gửi tặng CBCS tham gia chốt phòng chống dịch

Những món quà gửi tặng CBCS tham gia chốt phòng chống dịch

Hiểu và chia sẻ với những người đồng đội đang ngày đêm bám chốt ngăn dịch, điều kiện làm việc nguy hiểm, dưới thời tiết khắc nghiệt nắng mưa thất thường, thiếu thốn đủ thứ, CBCS CAQ Đống Đa đã cùng nhau chung tay, góp sức dành tặng những món quà là 64 thùng mì tôm, 422 hộp khẩu trang, 51 thùng nước, 1190 quả trứng, 20 thùng sữa và 13 chiếc ô gửi đến đồng đội.

Những món quà nhỏ nhưng là tình cảm, sẻ chia với đồng chí, đồng đội, tiếp sức cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, chiến thắng đại dịch.